Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chiếu hội sân đình - Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ

Kinhtedothi - Với mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, đồng thời chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2020), Khoa Du lịch (trường Đại học Văn hóa) tổ chức sự kiện “Chiếu hội sân đình” vào tối 24/11/2020.
 Không gian ''Chiếu hội sân đình'' trước đêm diễn. Ảnh: Ban tổ chức
Khán giả khi đến với chương trình được giao lưu, trò chuyện về chuyện nghề, chuyện đời với các nghệ sĩ, nghệ nhân; được thử sức mình với những loại hình nghệ thuật truyền thống dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chính các nghệ nhân.
Bối cảnh cũng là nét thu hút đặc biệt của sự kiện “Chiếu hội sân đình”. Với mong muốn “Đem cả sân đình về đến sân trường”, Ban tổ chức sẽ đưa người xem trở về ký ức tuổi thơ dưới mái đình làng cổ kính, trên chiếc chiếu đình, cùng nhau ngồi lại và thưởng thức một đêm diễn mang tính nghệ thuật đặc sắc.

Chương trình gồm những tiết mục đặc sắc của Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam; Múa cổ - Con đĩ đánh bồng của nghệ nhân làng Triều Khúc; Hát trống quân của đoàn nghệ nhân đến từ xã Khánh Hà (huyện Thường Tín, Hà Nội); Hát Quan họ, múa dân gian của sinh viên trường Đại học Văn hoá Hà Nội...
 Tiết mục Con đĩ đánh bồng của nghệ nhân làng Triều Khúc
Ấn tượng trước tình yêu của các bạn sinh viên cũng như nhiệt huyết của Ban tổ chức dành cho nghệ thuật truyền thống, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồng Điệp (thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) - Trưởng đoàn nghệ nhân trình diễn tiết mục Hát trống quân đánh giá: Đây là chương trình rất có ý nghĩa. Nghệ thuật truyền thống hiện nay đang dần mai một, ngày càng kém hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Trong bối cảnh đó, “Chiếu hội sân đình” đã thu hút cũng như giới thiệu tới đông đảo các bạn sinh viên những nét văn hóa quý báu của loại hình nghệ thuật Trống quân nói riêng, cũng như nghệ thuật truyền thống của Việt Nam nói chung.

Chia sẻ sẻ về ý nghĩa của sự kiện, sinh viên Đỗ Văn Linh - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng nhóm Keyteam cho biết, xuất phát từ 1 môn học, cùng với tình yêu nghệ thuật truyền thống, nhóm các bạn trẻ của Khoa Du lịch đã tạo thành 1 sự kiện nhằm lan tỏa giá trị tới các bạn sinh viên.

"Thông qua không gian "4 chiều" của sân khấu, “Chiếu hội sân đình” mong muốn hun đúc tình yêu nghệ thuật truyền thống của giới trẻ - những người mang trong mình trọng trách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam", bạn Đỗ Văn Linh nói.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ