Trình chiếu miễn phí hàng loạt phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 9 đến 15/3, hàng chục bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại nhiều rạp trên cả nước.

Đây là một trong các hoạt động trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2018).
 Cảnh trong phim ''Chị Tư Hậu''.
Cụ thể, những bộ phim xuất sắc đạt giải cao qua các thời kỳ Liên hoan phim Việt Nam sẽ có mặt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ công chiếu các phim: “Bao giờ cho đến tháng 10,” “Chị Tư Hậu,” “Con chim vành khuyên,” “Đời cát,” “Đến hẹn lại lên,” “Em bé Hà Nội,” “Đừng đốt,” “Những người viết huyền thoại,” “Em chưa 18,” “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.”
Tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng chiếu các phim: “Cánh đồng hoang,” “Chung một dòng sông,” “Vị đắng tình yêu,” “Mẹ vắng nhà,” “Ngã ba Đồng Lộc,” “Nổi gió.”
Ngoài ra, trong Tuần phim, các trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, các trung tâm điện ảnh còn tiếp tục khai thác nhiều bộ phim khác như: phim truyện “Nhà tiên tri,” “Thầu Chín ở Xiêm,” “Đường xuyên rừng,” “Những đứa con của làng,” “Những người viết huyền thoại,” “Sống cùng lịch sử,” “Mùi cỏ cháy,” “Đường thư”, “Cuộc đời của Yến”…; phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng,” “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng,” “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch,” “Bác Hồ với nông dân,” “Đường tới độc lập, tự do”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần