Chiều nay, Đại hội lần thứ XII của Đảng nghe báo cáo về công tác nhân sự

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều ngày 23/1, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành T.Ư Khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII, sau đó Đại hội sẽ biểu quyết về số lượng Ban hấp hành T.Ư Khóa XII.

Kinhtedothi - Theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều ngày 23/1, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban chấp hành T.Ư Khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII, sau đó Đại hội sẽ biểu quyết về số lượng Ban hấp hành T.Ư Khóa XII.
Chiều nay, Đại hội lần thứ XII của Đảng nghe báo cáo về công tác nhân sự - Ảnh 1
Theo Phó Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh khi trao đổi với báo chí trước đại hội, Ban chấp hành T.Ư Khóa XI sẽ giới thiệu để Đại hội XII quyết về số lượng Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII là 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI có 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết). Theo quy định, số dư được đưa ra để bầu tại Đại hội đối với các ủy viên trung ương là 30%. Nếu giới thiệu quá con số 30% thì Đại hội sẽ bỏ phiếu để chốt lại danh sách, ai cao hơn sẽ giữ trong danh sách đó.

Ngày 24/1, Đại hội sẽ dành cả ngày để các đoàn trao đổi, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII. Các đại biểu tham dự Đại hội có thể ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII. Chiều 25/1, sau khi xem xét việc đề cử, ứng cử và các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành T.Ư Khóa XII.

Dự kiến, sáng 26/1, Đại hội XII sẽ bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII tại hội trường. Chiều 26/1, Ban kiểm phiếu Đại hội sẽ công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII.

Ngày 27/1, Đại hội nghỉ để Ban chấp hành T.Ư Khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng 28/1, Đại hội công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XII. Ban chấp hành T.Ư Khóa XII ra mắt Đại hội. Ngay sau đó, Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội XII, Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần