Chính phủ quyết định phương án nghỉ 2 ngày trước Tết

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin này vừa được Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH Hà Tất Thắng cho biết bên lề buổi đối thoại Hội đồng quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, đang diễn ra sáng nay ngày 15/12.

Ông Tất Thắng cho biết: Chúng tôi vừa nhận được thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ đã chốt phương án 1 lịch nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Ngay trong chiều nay, Cục An toàn lao động sẽ trình văn bản này lên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung ký lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 và sau đó sẽ thông báo tới tất cả các cấp, bộ, ngành...

 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, cuối tháng 9, năm 2017, Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đan năm 2018. Phương án 1: Lịch nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Cụ thể nghỉ 7 ngày liên tục từ 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Trong đó có 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Phương án 2: Lịch nghỉ 1 ngày trước tết, 4 ngày sau Tết. Theo đó, nghỉ 7 ngày liên tục, từ 15/2/2018 đến hết ngày 21/2/2018 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Trong đó 1 ngày trước tết, 4 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Trong 2 phương án này, Bộ LĐTB&XH nghiêng về phương án 1 nghỉ trước tết 2 ngày vì hài hoà, phù hợp với mọi người. Nghỉ trước Tết 2 ngày là không quá ngắn và 5 ngày nghỉ sau Tết là phù hợp.

Vừa qua, các Bộ, ngành sau khi được lấy ý kiến về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 đều nghiêng về phương án 1, nghỉ trước tết 2 ngày là phù hợp.