Chính quyền Tổng thống Trump gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng sức ép tối đa với Bình Nhưỡng nhằm buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Ngày 21/11, Mỹ đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 tổ chức Trung Quốc và Triều Tiên mà Washington cáo buộc không tuân thủ lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng thông qua các hoạt động kinh doanh thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 tuyên bố đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Ảnh: Reuters
Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt này trên trang web một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Steven T. Mnuchin cho biết: "Lệnh này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt và hình phạt đối với Triều Tiên và những người có liên quan. Lệnh này cũng hỗ trợ chiến dịch gây áp lực tối đa để cô lập Triều Tiên”.
Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump tập trung vào hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên, gây áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng nhằm buộc nước này từ bỏ tham vọng phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công tới lục địa Mỹ.
Danh sách chịu lệnh trừng phạt mới này bao gồm 3 công ty Trung Quốc: Công ty Kinh tế & Thương mại Đan Đông Kehua, Công ty Thương mại Đan Đông Xianghe và Công ty Thương mại Đan Đông Hongda. Theo Bộ Tài chính Mỹ, 3 công ty này có kim ngạch thương mại với Triều Tiên lên tới 750 triệu USD.
Lệnh trừng phạt mới cũng áp đặt đối với một số công ty của Triều Tiên đưa công nhân đến làm việc tại Nga, Ba Lan, Campuchia và Trung Quốc.
Ngoài ra, Chính quyền Mỹ cho biết họ đang tìm cách cắt giảm số tiền mà Triều Tiên kiếm được từ xuất khẩu lao động.
Peter Harrell, một chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mới của Mỹ cho biết, bên cạnh việc nhắm mục tiêu tới các nguồn công nghệ vũ khí, lệnh trừng phạt mới đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tìm cách tấn công trực tiếp vào các hoạt động thương mại tiêu dùng của Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là một phần nỗ lực để cô lập hơn nữa Bình Nhưỡng. "Tôi nghĩ các biện pháp trừng phạt mới không làm tổn hại bất cứ điều gì. Tôi nghĩ thế giới cần cùng nhau giải quyết vấn đề này. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Điều đó sẽ không thay đổi”, bà Nauert khẳng định.