Chính thức công bố danh sách 1.131 nhà giáo đạt tiêu chuẩn GS, PGS

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong danh sách 1.131 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 vừa được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố không có tên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ngày 6/3, Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước (CDGSNN) công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các nhà giáo được ký ngày 5/3/2018.
 
Theo đó, căn cứ vào kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2017 tại Kỳ họp lần thứ VII ngày 1/2/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐCDGSNN ngày 27/2/2018 của Hội đồng CDGSNN, Hội đồng CDGSNN đã công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2017 cho 1.131 nhà giáo. Trong đó, có 74 nhà giáo đạt tiêu chuẩn GS và 1.057 nhà giáo đạt tiêu chuẩn PGS.

Theo danh sách công bố, ứng viên trẻ nhất đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2017 là Phạm Hoàng Hiệp - Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 35 tuổi, ngành Toán học. GS Phạm Hoàng Hiệp đã được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015.

Ứng viên trẻ nhất đã đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017 là Đỗ Đức Thuận - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 32 tuổi, ngành Toán học.

Trong 95 hồ sơ còn lại có trường hợp của TS Đặng Công Tráng - Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã tự xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS.

Với 94 hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, Chủ tịch Hội đồng CDGSNN giao Thanh tra Bộ GD&ĐT chủ trì xác minh làm rõ thông tin và sẽ sớm công bố kết quả xác minh.

Chi tiết danh sách 1.131 ứng viên GS, PGS đạt chuẩn năm 2017, xem TẠI ĐÂY