Chính thức ra mắt SC Heerenveen, Văn Hậu sẽ được về đá SEA Games

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có buổi lễ ra CLB mới SC Heerenveen của Hà Lan và trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam.

Tối 2/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có buổi ra mắt CLB mới SC Heerenveen của Hà Lan. Tại buổi lễ ra mắt, Văn Hậu ra mắt CLB mới cùng người hâm mộ với số áo 15. Chia sẻ mở đầu ở buổi lễ ra mắt, cầu thủ người Thái Bình cho biết, anh cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi mình có mặt tại Bỉ.

 Văn Hậu khoác áo số 15 tại CLB mới SC Heerenveen

"Tôi coi đây là bước tiến trong sự nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng hết mình, cố gắng tập luyện và học hỏi từ các đồng đội, lắng nghe những gì tốt nhất từ HLV và làm những điều tốt nhất cho CLB. Mong rằng tất cả mọi người luôn ủng hộ CLB và cá nhân tôi"  - Văn Hậu chia sẻ.

Cũng theo cựu cầu thủ của Hà Nội FC, ngay tại thời điểm diễn ra buổi lễ ra mắt đã không giấu được sự hào hứng khi được thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan: "Thi đấu tại đây là vinh hạnh của cá nhân tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không làm mọi người thất vọng. Tôi mong thế giới sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn” - Văn Hậu nói. 

Được biết, Hà Nội FC và SC Heerenveen hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ năm nay 20 tuổi sẽ gia nhập đội bóng Hà Lan theo bản hợp đồng mượn có thời hạn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt. Được biết, SC Heerenveen phải trả cho Hà Nội FC khoảng 1,4 triệu USD. Tài năng trẻ này cũng trở thành cầu thủ Việt Nam nhận lương cao nhất với 22.000 USD/tháng. 

Trước đó, ngay sau khi biết tin Văn Hậu sẽ đầu quân cho SC Heerenveen, HLV Park Hang-seo đã cảm thấy "sốc" và triệu tập buổi họp báo gấp. Tại buổi họp báo, HLV người Hàn Quốc bày tỏ muốn Hà Nội FC thêm điều khoản Văn Hậu sẽ được về thi đấu tại SEA Games vào cuối năm nay, bởi cầu thủ người Thái Bình là trụ cột của U22 Việt Nam trong kế hoạch "tìm vàng" tại SEA Games sắp tới. Chính vì thế, trong hợp đồng cho mượn tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC cũng đặt điều khoản yêu cầu đội bóng Hà Lan cho Văn Hậu ra sân ít nhất 20% số trận trong mùa giải, đồng thời cho phép anh trở về khoác áo U22 Việt Nam thi đấu SEA Games.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần