Chịu sức ép bởi nhiều thông tin tiêu cực, Phố Wall có thêm tuần lao dốc

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ vừa có thêm tuần giao dịch đầy biến động do thị trường gia tăng lo ngại dịch Covid-19 cùng với báo cáo việc làm ảm đạm.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall sụt gần 2% trong phiên 3/4. 
Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall sụt gần 2%, do nhà đầu tư lo ngại khi số ca tử vong vì Covid-19 tại New York ngày càng tăng.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/4, chỉ số Dow Jones rớt 360,91 điểm (tương đương 1,7%) xuống 21.052,53 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 1,5% còn 2.488,65 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng hạ 1,5% xuống 7.373,08 điểm.
Cổ phiếu American Express, UnitedHealth và IBM mất hơn 3%, dẫn đầu đà giảm của Dow Jones. Mức giảm được kìm hãm phần nào nhờ cổ phiếu Walmart, sau khi hãng này báo cáo doanh số tăng 20% tháng trước. Trong S&P 500, tiện ích và tài chính là hai ngành giảm mạnh nhất, lần lượt mất 3,6% và 2,3%.
Phố Wall ghi nhận tuần sụt giảm thứ 3 trong 4 tuần. Dow Jones sụt 2,7% trong tuần này, còn S&P 500 mất 2,1% và Nasdaq Composite khép lại tuần qua với mức giảm 1,7%.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số người tử vong do dịch Covid-19 tại bang này đã tăng thêm 562 ca trong 24 giờ - mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát -nâng tổng số ca lên 2.900 người. Số ca nhiễm bệnh cũng tiếp tục đi lên, hiện đã vượt 100.000. 
"Ánh sáng đang lùi dần phía sau chúng ta. Kịch bản tăng điểm đang biến mất rất nhanh và dự báo đang trở nên tồi tệ hơn", chiến lược gia đầu tư Brian Nick tại Nuveen cho biết.
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, hơn 261.000 ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện tại Mỹ, với hơn 6.600 người tử vong. Trên thế giới, trên 1 triệu ca nhiễm bệnh được xác nhận. 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ cũng là một phần nguyên nhân khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực. Báo cáo mới nhất cho thấy Mỹ đã mất 701.000 việc làm trong tháng 3 - tệ nhất kể từ năm 2009.
Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng vọt lên 4,4%. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những con số này chưa bao quát được toàn bộ diễn biến của nền kinh tế do tác động của dịch bệnh. Bộ Lao động Mỹ hôm 2/4 cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt mức kỷ lục 6,6 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 27/3.
Nhà chiến lược đầu tư tài sản Lauren Goodwin cho rằng tình trạng thất nghiệp sẽ nghiêm trọng hơn trong thời gian tới khi chính phủ tiếp tục dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, điều này cũng đe dọa đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần