Chịu tác động từ Phố Wall lao dốc, chứng khoán châu Á nhuộm sắc đỏ

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, chứng khoán châu Á cũng đi xuống trong ngày 28/3 mặc dù mối lo ngại cuộc chiến tranh thương mại đã dịu bớt.

Thị trường chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ ngay đầu phiên giao dịch ngày 28/3 cùng với đà lao dốc trên Phố Wall do làn sóng bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Cụ thể, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 457,05 điểm (tương ứng 2,14%), xóa hầu hết đà tăng trong phiên 27/3.
Thị trường chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ ngay đầu phiên giao dịch ngày 28/3.
Trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 39,91 điểm (tương ứng 1,63%), khi nhóm cổ phiếu công nghệ nối tiếp đà sụt giảm của chứng khoán Mỹ đêm qua, trong đó cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix lao dốc tương ứng 2,88% và 1,23%.
Ở Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite hạ 35,07 điểm (tương ứng 1.11%), trong khi đó chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 318,81 điểm (tương ứng 1,04%).
Trên thị trường chứng khoán Australia, chỉ số ASX mất 38,5 điểm (tương ứng 0,66%).
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận phiên giao dịch kém khởi sắc với chỉ số DAX của Đức và chỉ số CAC của Pháp đồng loạt giảm 0,9%. Tại thị trường Anh, chỉ số FTSE cũng hạ 0,7%.
Trong phiên giao dịch ngày 27/3, cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gây áp lực lên thị trường nói chung.
Nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn thuộc trong số những lĩnh vực có thành quả tốt nhất, đã chịu sức ép trong thời gian gần đây trước mối lo ngại các quy định của Chính phủ cũng như những nghi ngờ về quyền riêng tư xung quanh vụ bê bối của Facebook. Chỉ số NYSE FANG hạ 5,6% trong phiên này, kết quả giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ khi thành lập năm 2014.
Chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 200 điểm trong phiên ngày 27/3.
Cổ phiếu Facebook hạ 4,9% xuống 152,22 USD/cp và đã lao dốc gần 15% từ đầu tháng đến nay. Chỉ số Internet thuộc Nasdaq Composite ghi nhận phiên sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2016. Đà sụt giảm của cổ phiếu Facebook tiếp tục gây áp lực lên lĩnh vực công nghệ, vốn đã giảm 5,2% trong tháng 3 và có thể phải ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2016.
Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, chỉ có các lĩnh vực phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, bất động sản và tiện ích chứng kiến phiên tăng điểm.
Bên cạnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư cũng chú ý tới thông tin cho rằng chính quyền Donald Trump đang xem xét sử dụng một điều luật khẩn cấp để hạn chế Trung Quốc đầu tư vào các công nghệ nhạy cảm với nước Mỹ. "Điều này cũng đủ khiến nhà đầu tư trở nên quan ngại", David de Garis, Trưởng bộ phận kinh tế tại National Australia Bank, cho biết.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, chỉ số Dow Jones lùi 344,89 điểm (tương đương 1,43%) xuống 23.857.71 điểm, chỉ số S&P 500 mất 45,93 điểm (tương đương 1,73%) còn 2.612.62 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 211,74 điểm (tương đương 2,93%) xuống 7.008.81 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần