Chở 500kg tê tê đi tiêu thụ, bị cảnh sát phát hiện bắt giữ

Hoàng Hà - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra xe ô tô,  qua đó đã phát hiện trên xe có 112 con tê tê.

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng  vận chuyển hơn 500kg tê tê đi tiêu thụ.
 Số tê tê cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Trước đó, tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa phận đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thì phát hiện chiếc xe ô tô BKS 14C-138.73 có dấu hiệu nghi vấn.

Cùng thời điểm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe có 112 con tê tê, trọng lượng trên 500kg, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IIB cần được bảo vệ, cấm buôn bán vận chuyển dưới mọi hình thức. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện trên xe có 3 tấm biển số xe để các đối tượng thay đổi, nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Bước đầu, lái xe Đoàn Việt Anh (SN 1990, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), phụ xe là Nguyễn Hồng Tỉnh, (SN 1991, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số động vật hoang dã quí hiếm trên xe. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, số tê tê này được vận chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh để tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần