Cho bé gái 6 tuổi 2 ngàn đồng để che đậy hành vi đồi bại

Nguyễn Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, TAND An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Lâm Văn Tường (52 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 19/3/2021, sau khi uống rượu, Tường đi ra đường hẻm bên hông nhà để đóng cửa rào phía sau thì thấy cháu A. (6 tuổi) đi vào hẻm. Bị cáo liền ôm cháu A. dựa vào vách tường thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ của nạn nhân phát hiện tri hô. Sau đó, Tường đến Công an xã Long Điền A, huyện Chợ Mới đầu thú.
 Bị cáo Tường tại phiên toà
Quá trình điều tra, Tường khai nhận, trước đó vào khoảng tháng 5/2020, thấy cháu A. sang nhà chơi với cháu nội của Tường, bị cáo đã nảy sinh ý định đồi bại. Thỏa mãn thú tính xong, Tường cho A. 2 ngàn đồng để cháu bé không mách với người khác.
Tại phiên toà, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Tường 15 năm tù về tội danh trên. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 14 triệu đồng cho bị hại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần