“Chợ cóc” họp ở lòng đường Đại lộ Thăng Long

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tháng nay, tại khu vực hành lang giao thông, lòng đường Đại lộ Thăng Long, đặc biệt đoạn qua cầu vượt sông Đáy, địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội kéo dài gần 1km thường xuyên xuất hiện hàng chục trường hợp từ sáng đến tối để thúng mủng, xe thồ, xe bò bày bán các sản phẩm nông sản phục vụ người đi đường.

Người dân bày bán hàng trên Đại lộ Thăng Long.
Điều nguy hiểm ở đây là tuyến đường này thẳng tăm tắp, luôn rất đông lưu lượng xe các loại chạy với vận tốc lớn khi qua đây. Do vậy, mỗi khi các trường hợp đi xe máy hay là ô tô bất ngờ dừng xe, đậu, đỗ ngay dưới lòng đường để vào mua các sản phẩm nông sản đều tạo ra tình huống bất ngờ, gây bức xúc dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông là rất cao.
Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông khi đi qua đây, đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo cơ quan chức năng cùng UBND xã Vân Côn vào cuộc xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm bán hàng ở khu vực cầu vượt sông Đáy, tránh để xảy ra những tai nạn không đáng có.
Sau đây là một số hình ảnh người dân bày bán hàng hóa tại khu vực cầu vượt sông Đáy đoạn qua xã Vân Côn:

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần