Cho ra khỏi ngành, giáng cấp bậc từ Đại úy xuống Trung úy nữ công an gây náo loạn sân bay

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, nữ đại uý gây náo loạn sân bay bị hình thức kỷ luật hạ cấp từ Đại úy xuống Trung úy, buộc ra khỏi ngành.

  Nữ đại uý gây náo loạn sân bay bị hình thức kỷ luật hạ cấp từ Đại úy xuống Trung úy, buộc ra khỏi ngành.
Sáng 18/11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định kỷ luật đối với Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tư-Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa). Theo đó, nữ đại uý gây náo loạn sân bay bị hình thức kỷ luật hạ cấp từ Đại úy xuống Trung úy, buộc ra khỏi ngành.
Ngày 15/11, bên hành lang Quốc hội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, tổ chức Đảng của quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).
Đại úy Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là cán bộ đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa (Hà Nội).
Trước đó, như Kinh tế và Đô thị đã đưa tin, ngày 11/8, Đại úy Lê Thị Hiền - hành khách đi chuyến bay VN248 SGN-HAN đã có hành vi chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý, và chống đối lực lượng an ninh hàng không ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm bay và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền.