Chợ tự phát họp trên đê

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đê sông Hồng đoạn qua huyện Đan Phượng được Nhà nước đầu tư xây dựng mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông từ thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ vào nội thành và ngược lại.

Chợ tự phát họp trên đê - Ảnh 1
Tuy nhiên, thời gian gần đây, cứ vào dịp chợ phiên, rất nhiều tiểu thương chợ Bá, cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng lại đem các loại hàng hóa, quần áo bày bán trên mặt đê gây cản trở, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Để ổn định tình hình, đề nghị UBND huyện Đan Phượng chỉ đạo các lực lượng chức năng và UBND xã Hồng Hà sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần