Cho ý kiến về dự luật hành chính công

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/8, lần đầu tiên UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Hành chính công. Đây là Dự Luật đầu tiên do một cá nhân, là ĐB Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) đưa ra sáng kiến và làm Trưởng ban soạn thảo.

Theo ĐB Trần Thị Quốc Khánh, việc xây dựng Dự án Luật Hành chính công sẽ góp phần khắc phục bất cập trong xây dựng và thực thi pháp luật hiện nay liên quan đến công tác cải cách hành chính Nhà nước. Dự Luật có 7 chương, 54 điều quy định về hành chính công gồm nguyên tắc chung của hành chính công, thủ tục hành chính, quản lý dịch vụ công và cung ứng dịch vụ hành chính công, chính phủ điện tử trong hành chính công… Do hồ sơ Dự Luật chưa có ý kiến của Chính phủ, nên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chưa thể thẩm tra.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Dự Luật cần bám vào phạm vi nghiên cứu của nền hành chính quốc gia, những vấn đề nào đã được pháp luật quy định và nội dung nào chưa được quy định mới thực sự thuyết phục. Bởi Dự Luật chưa xác định rõ ràng, cụ thể về khái niệm hành chính công, còn lúng túng trong xác định phạm vi và đối tượng điều chỉnh, vì vậy cần tiếp tục xem xét tính lý luận và thực tiễn của Dự Luật.
Cùng ngày, trước khi bế mạc Phiên họp thứ 13, UBTV Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) và cho ý kiến về Đề án thành lập Truyền hình Quốc hội Việt Nam.