Chống phá Nhà nước, lãnh án 9 năm tù giam, 3 năm quản chế

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Cao Văn Dũng bị tòa tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 9/6, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Dũng (sinh năm 1968, quê quán: Xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội "Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.
 Cao Văn Dũng bị tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế (ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, Cao Văn Dũng đã quản trị, sử dụng tài khoản facebook "Dung Caovan" để làm, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống Đảng, Nhà nước. Dũng còn tham gia thành lập nhóm kín "Hội anh em yêu dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam"; tham gia livetreams cùng các tài khoản facebook khác bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước.
Ngoài ra, theo lời kích động của các đối tượng trên mạng xã hội, bị cáo Dũng còn tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần