Tài nguyên nước là chìa khóa làm giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Nước thế giới 22/3 năm nay được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Nước và Biến đổi khí hậu”, nhằm nhấn mạnh giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn đồng thời có thể giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH).

Sử dụng nước hợp lý sẽ giúp giảm lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm và chống BĐKH. (Ảnh minh họa)
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc (LHQ) về Môi trường và Phát triển được tổ chức ở Rio de Janeiro từ ngày 3 - 14/6/1992, LHQ đã ra Nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.
Mỗi năm, LHQ lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu.
Ngày Nước thế giới năm 2020 có chủ đề là "Water and Climate change" - "Nước và Biến đổi khí hậu" nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên nước theo đó các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước giúp giảm thiểu các tác động của BĐKH và tăng tính thích ứng với các tác động tiêu cực của BĐKH.
Mối liên hệ rõ ràng giữa nước và BĐKH trong một thời gian dài đã bị bỏ qua trong các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu quốc tế. BĐKH làm tăng cường độ và tần suất của thiên tai và các sự kiện cực đoan liên quan đến tài nguyên nước.
Ủy ban Nước của Liên hiệp quốc (UN-Water) cũng dự đoán, hai phần ba dân số thế giới sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi thách thức về nguồn nước vào năm 2025. Khi dân số toàn cầu tăng lên, nhu cầu về nước tăng cũng khiến cho tài nguyên thiên nhiên trở nên cạn kiệt và tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi. Theo đó, các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước và khai thác, sử dụng tài nguyên nước bền vững để ứng phó với BĐKH.
Chính vì thế, chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 là Nước và BĐKH nhằm nhấn mạnh giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn đồng thời có thể giảm tác động tiêu cực của BĐKH, theo đó các nhà hoạch định chính sách phải coi tài nguyên nước như một giải pháp thiết thực giúp thích ứng với BĐKH, đồng thời đối với cộng đồng người dân, thông qua các hoạt động nhỏ hằng ngày như sử dụng tiết kiệm nước cũng đã góp phần giảm thiểu BĐKH.
Thông điệp Ngày Nước thế giới năm 2020 là: Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với BĐKH; Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; Hãy góp phần giảm thiểu tác động của BĐKH thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày; Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước; Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta; Con người cần nước để tồn tại... Vì vậy, cần quản lý nước một cách an toàn và bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần