Chủ động dự báo tình hình, không để phát sinh điểm nóng

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với quận Cầu Giấy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự buổi làm việc còn có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu trong buổi kiểm tra tại quận Cầu Giấy.
Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Phương Kiến Quốc trình bày cho thấy, thực hiện Nghị quyết 18 và 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, quận đã chủ động và thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018, đã thực hiện tinh giản biên chế 9 trường hợp; giảm từ 13 xuống còn 7 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 6 cấp trưởng, 6 cấp phó các đơn vị...
Đối với Nghị quyết 15 về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, quận luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thông qua việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm 8 vụ việc phức tạp và đang tiếp tục giải quyết 3 vụ việc. Điều này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn quận.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền quận Cầu Giấy đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết. Nổi bật là, sau một năm triển khai, 100% các TCCS Đảng trực thuộc của quận đã hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết sớm hơn so với kế hoạch TP giao; quận đã xây dựng 6 kế hoạch, 4 quyết định để triển khai, tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt 3 Nghị quyết trong thời gian tới, quận Cầu Giấy cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, từ quận xuống phường phải xác định việc thực hiện 3 Nghị quyết là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; bảo đảm 100% chi bộ cơ sở ổn định, trong sạch, vững mạnh; sắp xếp bộ máy tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Kịp thời xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn của quận để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Chủ động, thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của T.Ư và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra.
“Trước mắt tập trung thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm gắn với việc thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ hàng tháng theo Quyết định 3814 của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra một cách khách quan, toàn diện và đa chiều” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết 15, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của quận phải vào cuộc để thực hiện tốt các Nghị quyết. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, dự báo tình hình dễ phát sinh phức tạp, có nguy cơ trở thành điểm nóng để có giải pháp kịp thời. “Đã chủ động và tìm ra những nguy cơ tiềm ẩn thì quận phải chủ động đề ra các phương án giải quyết từng vấn đề. Chủ động phát hiện kịp thời, ổn định tình hình từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng và mục tiêu phải giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần