Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ngày 12/7.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, cùng đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, MTTQ TP đã bám sát các nhiệm vụ của TP, triển khai có hiệu quả các mặt công tác. Tính đến 30/6 “quỹ Cứu trợ” TP đã vận động được hơn 21 tỷ đồng, quỹ “vì người nghèo” đạt được hơn 9,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây sửa nhà ở cho 341 hộ nghèo; Thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, ủng hơn 46 tỷ đồng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp chủ động triển khai.

Bên cạnh đó, MTTQ TP đã tích cực, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội (PBXH) về lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH); các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát hơn 7.000n vụ việc, kiến nghị thu hồi hơn 14.000m2 đất…

Trong những tháng cuối năm 2017, MTTQ TP đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu, MTTQ các cấp trên địa bàn TP tiếp tục chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm không để kẻ xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định về chính trị. Cụ thể hóa triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng các mô hình tự quản của cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo cho người nghèo với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”, đôn đốc việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phối hợp thực hiện đợt cao điểm “đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7) năm 2017…
Đánh giá về hoạt động của MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, MTTQ TP đạt kết quả toàn diện với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả. Nổi bật là: Hoạt động giám sát, PBXH, việc chăm lo cho gia đình chính sách, chăm lo cho người người được thực hiện thường xuyên với nhiều việc làm thiết thực; công tác tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân được thực hiện bài bản đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng của Thủ đô.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị, MTTQ TP và các tổ chức thành viên trong thời gian tới, cần tiếp tục sâu sát, gần dân, sát dân để nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, tăng cường đối thoại, công khai minh bạch với Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền về những vấn đề nổi cộm trong Nhân dân…; Xây dựng bộ máy MTTQ các cấp, tinh gọn, hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, thành tích…
Thông tin tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, KT-XH Thủ đô tiếp tục phát triển. GDP tăng 7,37%; tổng thu ngân sách thực hiện hơn 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán và tăng 18% so cùng kỳ 2016; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, TP trong cả nước; chỉ số CCHC xếp thứ 3/63…
  Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị.
Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về mực độ sẵn sàng ứng dụng CNTT- truyền thông. Đồng chí khẳng định đạt kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có vai trò to lớn của MTTQ TP.
Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị MTTQ TP và các cấp cần, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là 8 chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện tốt Chỉ thị số 17 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thận cao trong toàn xã hội, góp phần tốt nhiệm vụ chính trị của TP.

Trong đó, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; dư luận xã hội về các vấn đề bức xúc dân sinh; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Tập trung tổ chức phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo người nghèo, với phương châm: Không để hộ nghèo, hộ chính sách nào khó khăn mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ; Chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp, phối hợp triển khai thực hiện đơt cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7) năm 2017.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao công tác GS, PBXH; Xây dựng Đảng và chính quyền trên địa bàn TP; Triển khai có hiệu quả QĐ 2200 của Thành ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân trên địa bàn TP”, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với thực hiện CCHC; vận động thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong các cơ quan TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng văn hóa người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”.

Cùng với đó, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, công tác dân tộc, công tác đối ngoại Nhân dân…, tích cực chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp trong năm 2018.
Hội nghị đã hiệp thương bổ sung ông Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2014 - 2019.