Không khí lạnh về, Bắc Bộ hết nắng nóng, đề phòng mưa dông

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ảnh minh họa: Ảnh Dân trí
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1. Từ đêm nay các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C.
Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C.
Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, ngày 21/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có Thông báo số 141/TWPCTT-VP đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát sao diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển. Nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới là khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền trên biển biết để chủ động phòng, tránh; có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần