Chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2017.

Thông báo kết luận nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2017, tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, mưa to có thể còn kéo dài ở các tỉnh phía Bắc; thời tiết trên biển, vùng ven bờ có khả năng diễn biến phức tạp hơn, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, việc đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các công trình, phương tiện giao thông ngày càng phát triển sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố, đây là những thách thức vô cùng lớn đối với công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
 Ảnh minh  họa (Nguồn: Internet)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ nay đến cuối năm 2017, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, luôn chủ động phòng chống ứng phó có hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, gắn việc chủ động ứng phó với công tác tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu các cấp chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan; duy trì chế độ trực để thường xuyên nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn từ đó chủ động ứng phó với mọi tình huống. Khi xảy ra sự cố, thiên tai cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, báo cáo kịp thời, tham mưu đề xuất triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo để người dân nhận thức tốt hơn trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương với kết quả ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là vai trò của cán bộ lãnh đạo.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn; đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao về sự cố, thiên tai; kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; mưa lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần phù hợp với từng địa bàn, sát tình hình thực tế của địa phương, chống mọi biểu hiện chủ quan trong nhận thức, đơn giản trong xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện; duy trì tốt các chế độ ứng trực về lực lượng và phương tiện; sẵn sàng cơ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm, và thời điểm quan trọng về thiên tai, sự cố.

Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao ứng phó tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt tình huống bão mạnh, siêu bão để nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng; thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) tổ chức tốt việc diễn tập ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn.

Kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt là cơ chế phối hợp, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Thường trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời Chủ tịch Ủy ban và phối hợp tốt với các bộ, ngành tham mưu, chỉ đạo xử lý mọi tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 30/2017/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đẩy nhanh xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thao trường tổng hợp phục vụ huấn luyện tìm kiếm cứu nạn tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; làm việc với các bộ ngành liên quan để chia sẻ phần mềm và dữ liệu liên quan phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm quốc gia quản lý, điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần