Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (31/10), Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai có Công điện số 83/CĐ-TW về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông.

 Đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Theo đó, T.Ư yêu cầu các tỉnh, TP ven biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các bến cảng. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động ứng cứu khi có yêu cầu…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay (31/10), ATNĐ đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Khoảng đêm nay, rạng sáng ngày mai (1/11), ATNĐ sẽ chỉ còn cách huyện Côn Đảo khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý và Côn Đảo) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần