Quảng Ninh: Chủ quán karaoke bị phạt 15 triệu đồng do không tuân thủ các biện pháp chống dịch

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều) là chủ quán karaoke Tuổi trẻ tại phường Đức Chính.

Chủ cơ sở kinh doanh karaoke tại thị xã Đông Triều bị phạt 15 triệu đồng
Ông Hiệp bị phạt 15 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người, hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
Trước đó, ngày 6/3 tổ công tác của Công an thị xã Đông Triều kiểm tra quán karaoke Tuổi trẻ và phát hiện trong phòng có 6 người gồm 3 người khách và 3 nhân viên đang sử dụng dịch vụ. Việc mở quán karaoke của ông Hiệp vi phạm Nghị định 117 của Chính phủ, vi phạm yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương.
Do dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra tại Quảng Ninh, nên tại các địa phương Đông Triều, Vân Đồn, Hạ Long đều phải căng minh chống dịch. Tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ không cần thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần