Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hành trình kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, di chuyển từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), đến hơn 11h ngày 26/2, Đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Khách sạn Melia Hà Nội.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Melia. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa ông Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN.
 Ảnh: TTXVN.
 Phái đoàn của ông Kim Jong-un vào khách sạn Melia (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 11h10, đoàn xe đón về đến khách sạn Melia.

 Chiếc Mercedes S600 Pullman Guard tiến về khách sạn Melia - nơi ông Kim Jong - un sẽ lưu lại trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh. Ảnh: Phạm Hùng.
 Xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: Phạm Hùng.
 Xe đặc chủng trong đoàn hộ tống. Ảnh: Phạm Hùng.
 Phóng viên tác nghiệp theo đoàn hộ tống. Ảnh: Phạm Hùng.
 Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí, người dân Thủ đô đứng 2 bên đường. Ảnh: Phạm Hùng.
 Đoàn xe đi qua Nhà hát lớn. Ảnh: VTC.
 Ảnh: VTC.

Khoảng 11h, đoàn xe đón Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã về đến Hà Nội.

 Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un được cho là ngồi trong chiếc Mercedes không mang biển kiểm soát. Ảnh: Phạm Hùng.
Các xe hộ tống trong đoàn. Ảnh: Phạm Hùng.
Đoàn xe trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Phạm Hùng.

Video: Phạm Hùng.

Trước đó, Đúng 8 giờ sáng 26/2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trên đoàn tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội trong 2 ngày 27 - 28/2 và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Lễ đón Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng. Nguồn: KBS/Zing.vn.

 Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng Lạng Sơn, sáng 25/12.
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Mai Tiến Dũng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh VGP/Nhật Bắc
 
 Chủ tịch Kim Jong-un xuống tàu tại ga Đồng Đăng
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu đón Chủ tịch Kim Jong-un.

Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng,... lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bắt tay Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
 Chủ tịch Kim Jong-un xuống tàu trong sự chào đón của người dân Việt Nam
 Xuống ga Đồng Đăng, Chủ tịch Kim Jong-un luôn nở nụ cười tươi, thân thiện vẫy tay chào người dân - ẢNh: REUTERS

Hàng nghìn người dân Lạng Sơn và các em học sinh phấn khởi cùng cờ hoa rực rỡ xếp hàng hai bên lối đi của nhà ga Đồng Đăng hân hoan chờ đón đoàn tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

 Người dân Lạng Sơn và các em học sinh phấn khởi cùng cờ hoa rực rỡ tại ga Đồng Đăng

Sau khi bước xuống ga Đồng Đăng, ông Kim Jong Un đã ngay lập tức lên xe ôtô để di chuyển về Hà Nội. Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh.

 Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu di chuyển về Hà Nội

 Đoàn xe ông Kim Jong-un bắt đầu xuất phát về Hà Nội

 Siêu xe Mercedes-Maybach S600 chống đạn mới nhất đã được ông Kim Jong Un mang tới Việt Nam để sử dụng trong chuyến công du lần này. Tuy nhiên, trên hành trình về Hà Nội, ông Kim vẫn sử dụng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard - chiếc xe mà ông đã mang tới Singapore hồi năm ngoái để dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã vẫy chào người dân khi rời ga Đồng Đăng.

Với quãng đường khoảng 170 km, hành trình của ông Kim Jong Un từ Lạng Sơn tới Hà Nội dự kiến sẽ mất một vài tiếng, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội tối nay, sau khi cất cánh từ Washington hôm qua.

Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch cùng ăn tối vào tối 27/2, theo phát ngôn viên Nhà Trắng. Họ sẽ có các cuộc trao đổi tiếp theo vào ngày hôm sau (28/2).

Đây sẽ là lần đầu tiên hai bên gặp gỡ hội đàm, 8 tháng sau cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore vào tháng 6/2018.
 Như thường lệ, 12 vệ sĩ đã chạy bộ quanh chiếc xe của ông Kim lúc xe bắt đầu lăn bánh.

Trước đó, ngày 24/2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành tới Hà Nội bằng tàu hỏa, để tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này.

Theo đó, chuyến tàu chở Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã rời nhà ga Bình Nhưỡng vào chiều 23/2.

Tháp tùng Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của ông là bà Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

 Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn Triều Tiên rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân Lạng Sơn đứng hai bên đường vẫy cờ hai nước Việt Nam-Triều Tiên. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 Tại Hà Nội, hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế có mặt tại khách sạn, nơi dự kiến ông Kim Jong-un sẽ lưu lại trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Phạm Hùng.
 Trong khi đó, trên các tuyến đường chính, lực lượng công binh đang làm nhiệm vụ trước giờ ông  Kim Jong-un đến Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng.