Chủ tịch HĐND thành phố chúc Tết cán bộ chiến sỹ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ chiến sỹ Tổng cục II, Bộ quốc phòng- đơn vị đóng trên địa bàn Thủ đô.

 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm và chúc Tết cán bộ chiến sỹ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Thông tin với lãnh đạo Tổng cục II về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018 của Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, dịp Tết Mậu Tuất, TP đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị trực Tết. Trong đó, có cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II- đơn vị đóng trên địa bàn, đã luôn bám sát tình hình, tham góp bảo đảm giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sỹ Tổng cục 2 thời gian qua đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp tốt với các đơn vị của TP tham góp nhiều giải pháp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, luôn đồng hành với quân và dân Hà Nội, bảo vệ vững chắc Thủ đô thân yêu.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị Tổng cục II đón Xuân Mậu Tuất vui tươi, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Mong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ TP Hà Nội trong công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP các giải pháp tích cực bảo đảm an ninh chính trị; tổ chức các kíp trực an toàn, ứng phó với mọi tình huống”, Chủ tịch HĐND TP hy vọng.
 
Xúc động trước sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ  TP Hà Nội, Thiếu tướng Trần Việt Thắng, Phó Chính ủy Tổng cục II khẳng định, là đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội, ngoài tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác an ninh, Tổng cục còn nắm chắc tình hình, tham mưu cho TP Hà Nội bảo đảm công tác an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán, đơn vị tập trung lực lượng, luôn sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo TP, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô thời gian qua đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để đơn vị đóng quân cũng như phối hợp công tác. Thiếu tướng Trần Việt Thắng chúc Hà Nội năm 2018 tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn, đồng thời tiếp tục quan tâm, phối hợp với các đơn vị đóng trên địa bàn để các đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.