Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc động viên các tân binh huyện Đan Phượng trong ngày hội tòng quân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, sáng nay (11/2) tại Sân vận động trung tâm huyện Đan Phượng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới chung vui, động viên các tân binh huyện Đan Phượng trong Lễ giao nhận quân năm 2020 do huyện tổ chức, tiễn đưa những người con ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng dự có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Nguyễn Văn Nghinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô - Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn; đại diện các sở, ngành TP và đông đảo Nhân dân địa phương.
 Toàn cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Đan Phượng
Tại đây, Trung tá Phạm Xuân Lai - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng cho biết: Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành các quyết định về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân của TP Hà Nội năm 2020, trong đó huyện Đan Phượng có chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ là 120 công dân, chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là 15 công dân. Trong đó, có 10 công dân đã tốt nghiệp đại học, 14 công dân tốt nghiệp cao đẳng, 8 công dân tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đạt 26,7% so với chỉ tiêu giao quân; có 32 công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ. 135 tân binh hôm nay của huyện được bàn giao cho Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sư đoàn Bộ binh 308 thuộc Quân đoàn I, Trung tâm Huấn luyện Công an TP Hà Nội.
 Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo huyện Đan Phượng tặng hoa, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ
Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh: Những năm qua, lớp lớp thanh niên của huyện đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, dù ở bất cứ nơi đâu và trên cương vị nào đều phát huy tốt trách nhiệm, tích cực học tập công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, phát triển thành tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp trong quân đội, cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành của T.Ư và TP Hà Nội, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Đan Phượng anh hùng. Nhiều năm qua, huyện cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, đảm bảo chất lượng.
"Tôi đề nghị các chiến sỹ mới của huyện nhà hãy phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác mới, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", người chiến sỹ Công an Nhân dân; dù ở môi trường, cương vị công tác nào cũng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Đan Phượng anh hùng. Các gia đình có con em lên đường nhập ngũ, đề nghị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi con em công tác, cùng các cấp các ngành trong huyện động viên, giáo dục, giúp đỡ con em hoàn thành tốt nghĩa vụ với đất nước. Đối với hệ thống chính trị của huyện, cần tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để công dân yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ; khi công dân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, có trách nhiệm phối hợp tổ chức tiếp đón, hướng nghiệp, tư vấn học nghề, tạo việc làm cho công dân. Về phía các đơn vị nhận quân của huyện, cần lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, có sự liên hệ với địa phương và gia đình công dân nhập ngũ, kịp thời trao đổi, tạo mọi thuận lợi để các chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ", Chủ tịch UBND huyện nêu rõ.
 Niềm hân hoan của các chiến sỹ trẻ huyện Đan Phượng trước khi lên đường
Thay mặt tuổi trẻ huyện Đan Phượng phát biểu cảm tưởng trong ngày hội tòng quân, công dân Lê Bá Ngọc (xã Đồng Tháp) bày tỏ niềm xúc động, tự hào và nguyện ghi nhớ những lời dặn dò, tình cảm của lãnh đạo địa phương, của gia đình, bạn bè; hứa sẽ phát huy tốt truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.