Chủ tịch HĐND TP Hà Nội chung vui với thầy, trò Trường THCS Sơn Tây trong ngày khai giảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/9), hòa chung không khí nô nức của ngày tựu trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới chung vui cùng các thầy cô và học sinh trường THCS Sơn Tây (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trong Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THCS Tây Sơn và thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng ngành Giáo dục&Đào tạo Thị xã Sơn Tây 10.000 khẩu trang y tế cùng các vật phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước khi vào buỗi lễ, toàn bộ các đại biểu, giáo viên và học sinh đã được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Các đại biểu, học sinh đều ngồi giãn cách nhau tối thiểu 1m.

Lễ khai giảng tại trường THCS Sơn Tây, thị xã Sơn Tây sáng 5/9. Ảnh: Thùy Linh

Trong suốt quá trình ra đời và phát triển, với sự đóng góp công sức của bao thế hệ giáo viên và học sinh, Trường THCS Sơn Tây đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó, 2 năm học liền 2018 - 2019, 2019 - 2020, tập thể nhà trường vinh dự được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Sau khi chuyển địa điểm, công trình xây mới trường THCS Sơn Tây được gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ban Giám hiệu Trường THCS Sơn Tây, trước đây trường là trường chuyên cấp THCS của thị xã Sơn Tây, đến năm 1997 thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, trường được đổi tên là trường THCS Sơn Tây.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường THCS Sơn Tây.

26 năm qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giáo dục và đào tạo; 100% cán bộ giáo viên nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, hàng năm đào tạo ra nhiều học sinh giỏi trong các cấp. Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 81,1% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; nhiều học sinh đạt loại giỏi trong các cuộc thi do TP Hà Nội tổ chức về văn hóa, khoa học kỹ thuật, viết thư Quốc tế UPU; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Hiện nhà trường có 22 phòng học, được trang bị đầy thiết bị đạt chuẩn; 48 giáo viên, nhân viên và 995 học sinh, trong đó năm học mới 2020 2021 có 248 học sinh lớp 6 mới vào trường.

Lễ đón các em học sinh tại trường THCS Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây sáng 5/9/2020.

Tại buổi lễ, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã xúc động lắng nghe đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trang trọng đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Cô giáo Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Tây Phạm Thị Huyền Nga thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường đã đánh hồi trống khai trường đầu tiên và tuyên bố khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm Phòng Y tế của nhà trường.

Tặng hoa chúc mừng các thầy - trò Trường THCS Sơn Tây trước thềm năm học mới hứa hẹn gặt hái nhiều thành tích mới nối tiếp truyền thống dạy và học đáng tự hào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây 10.000 khẩu trang y tế và các vật phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm hỏi giáo viên, học sinh tại các phòng học

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trực tiếp tới thăm các lớp học, động viên thăm hỏi các thầy cô giáo và các em học sinh trong tiết học đầu tiên của năm học mới; đồng thời thăm các bộ phận Phòng cách ly, Phòng y tế của nhà trường. Chủ tịch HĐND TP  lưu ý cán bộ, giáo viên nhà trường luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra để phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần