Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Công an TP tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, Công an TP Hà Nội tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và Kỳ họp HĐND các cấp của TP; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự...

Sáng nay (19/6), Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng - Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung.
Tại đây, Trung tướng - Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với vai trò cơ quan Thường trực của Tiểu Ban chỉ đạo về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), Công an TP đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử TP. Cụ thể, đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Trong đó, chủ động rà soát, đánh giá 202 vụ việc phức tạp, tiềm ẩn để tham mưu Thành ủy, UBND, Ủy ban Bầu cử TP và  ban hành 56 văn bản kế hoạch, phương án, hướng dẫn, mệnh lệnh riêng của ngành để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Công an TP tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử và MTTQ các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần vào công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử; chủ động từ sớm trong việc nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động… trên địa bàn.

 Quang cảnh Hội nghị
Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an TP đã tập trung ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thành phố Hà Nội; rà soát, phát hiện xử lý nhiều vụ, đối tượng nhập cảnh trái phép; tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân để tham gia tố giác nhập cảnh trái phép; tăng cường quản lý xã hội, an ninh trật tự…
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, với sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, Công an TTP đã bảo đảm tuyệt đối ANTT trên địa bàn TP trước, trong và sau ngày bầu cử. Đặc biệt, đã xây dựng kịch bản tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử và phương án xử lý để hướng dẫn công an các địa phương áp dụng thực hiện; đồng thời phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp xây dựng kịch bản bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống dịch Covid-19 cho từng khu vực bỏ phiếu.
Từ đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị thời gian tới, Công an TP tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và Kỳ họp HĐND các cấp của TP; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bảo đảm tốt ANCT, an ninh trong tôn giáo, an ninh nông thôn, đô thị; phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, các điểm phức tạp về an ninh trật tự, tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Cùng đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các lực lượng công an Thủ đô tiếp tục chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, y tế trong phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế và phòng, chống dịch hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến bầu cử, nhất là khiếu nại tố cáo gây mất an ninh trật tự; rà soát thực chất những công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp giữa các đơn vị trong Công an TP, giữa các địa phương, đơn vị của Bộ, từ đó đề xuất bổ sung chủ trương, giải pháp hoặc khắc phục những tồn tại, hạn chế. Song song đó, đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lưu ý đến vấn đề quản lý cư trú, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP và Bộ Công an; đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào nhiệm vụ công tác thời gian tới.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần