Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra tại quận Cầu Giấy sáng 11/5, cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nhất là ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, với tư cách lãnh đạo TP, nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội cần có ý kiến đề xuất để Luật Đất đai được thực thi hiệu quả, nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ...

Sáng nay (11/5) tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV". Hội nghị tại điểm cầu chính có sự tham dự của đại diện cử tri quận và được kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại 8 phường trên địa bàn với sự theo dõi của đông đảo cử tri.
Tại đây, cử tri quận Cầu Giấy đã nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên ĐB Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 3 (gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm) là: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; bà Dương Minh Ánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; bà Phạm Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Công đoàn bộ phận nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng; bà Đặng Thị Kim Tuyến, chuyên viên Phòng Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.
Tiếp đó, những người ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐB Quốc hội (trong đó, bà Đặng Thị Kim Tuyến do công việc đột xuất đã gửi lại chương trình hành động để ban tổ chức trình bày tại Hội nghị). 
Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ quan tâm phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri quận Cầu Giấy nói riêng và cử tri Thành phố nói chung đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
 Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, sáng 11/5
Trong đó, ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, với kinh nghiệm qua 31 năm công tác, cống hiến ở Thủ đô, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, nếu được cử tri tin tưởng bầu là ĐB Quốc hội khóa XV, trọng tâm chính chương trình hành động của ông là cố gắng  với tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người ĐB Nhân dân; quan tâm lắng nghe những ý kiến, vấn đề mà cử tri và Nhân dân bức xúc, kiến nghị để phản ánh tới Quốc hội và những cơ quan chức năng. Bên cạnh tham gia bàn và quyết định những giải pháp, xây dựng và sửa đổi các Luật trong đó sẽ cùng lãnh đạo TP, đoàn ĐB Quốc hội TP đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô, ông sẽ tiếp thu và vận dụng kịp thời, cụ thể hóa những giải pháp Quốc hội đã đề ra để cùng các ĐB Quốc hội, lãnh đạo TP có nhiều giải pháp nhằm phát triển nhanh, bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại.
“Với chức trách, nhiệm vụ được giao là Phó Bí thư Thành ủy, tôi sẽ cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TP tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP và thúc đẩy triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Trong đó, tập trung vào 2 chương trình công tác lớn mà tôi được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban chỉ đạo là Chương trình số 03-CTr/TU “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 08-CTr/TU “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025" -  ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ..
 Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trình bày Chương trình hành động
Riêng với quận Cầu Giấy, qua chứng kiến chặng đường gần 25 năm xây dựng và phát triển quận với nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội… song cũng còn không ít khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển, bản thân ông kỳ vọng nếu được tham gia là ĐB Quốc hội ứng cử tại quận gắn với tư cách là lãnh đạo TP, sẽ đề xuất được những kiến nghị chính đáng của cử tri quận lên TP, Quốc hội. Đặc biệt, không chờ được bầu là ĐB Quốc hội, bản thân ông sẽ tích cực tham gia cùng lãnh đạo TP xây dựng, báo cáo Quốc hội có nghị quyết đặc thù về xây dựng cải tạo chung cư cũ; đề xuất đẩy nhanh xây dựng các tuyến phố văn minh, vườn hoa, công viên cũng như những dự án liên quan hạ tầng giao thông đô thị trong đó có đẩy nhanh dự án tuyến đường sắt số 3 Nhổn - ga Hà Nội và điều chỉnh địa giới của một số phường, đồng thời sẽ tham gia giám sát việc thực hiện, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy, các phường trên địa bàn quận nói riêng trong quá trình phát triển chung của TP ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại.  
Chia sẻ về chương trình hành động của mình, ứng cử viên Dương Minh Ánh nhấn mạnh, với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và trải qua các vị trí khác nhau từ khi là giảng viên, sau đó đảm nhiệm công tác quản lý và là ĐB Quốc hội khóa XIV; nếu được tín nhiệm tiếp tục bầu là ĐB Quốc hội khóa XV, bản thân sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy mọi năng lực, kinh nghiệm của mình để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ, vai trò của ĐB Quốc hội nói chung và đại diện cho cử tri TP Hà Nội tại Quốc hội nói riêng. Bà sẽ tham gia tích cực vào công tác lập hiến, lập pháp góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý đầy đủ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo. Cùng đó, tham gia thảo luận, tranh luận tích cực, có trách nhiệm cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, như mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quốc gia... Đặc biệt, sẽ tham gia hiệu quả vào công tác giám sát, đặc biệt giám sát việc thực hiện những chính sách pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, với đối tượng người có công, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em…
 Ứng cử viên Dương Minh Ánh trình bày Chương trình hành động
“Với vị trí là Hiệu trưởng nhà trường, nếu được trúng cử, tôi sẽ có điều kiện đề xuất ưu tiên quỹ đất phát triển trường học, coi trọng chất lượng đội ngũ nhà giáo ở các cấp học nhất là giáo viên về văn thể mỹ, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ áp dựng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để tăng năng lực với các nước trong khu vực… Về lĩnh vực văn hóa, tôi sẽ đề xuất phối hợp các quận huyện nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với văn nghệ sỹ và các nghệ nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đề xuất cơ chế chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong đó có phát triển chuỗi hoạt động du lịch hiện đại kết hợp truyền thống… Nếu được cử tri tin tưởng bầu là ĐB Quốc hội khóa XV, tôi sẽ có kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động này để góp phần hiện thức hóa mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy nói riêng” - ứng cử viên Dương Minh Ánh nói.
Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, đã từng là ĐB Quốc hội 2 khóa trước, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là ĐB Quốc hội khóa XV, ông sẽ có nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và sinh sống của công nhân, viên chức, lao động. Tại diễn đàn Quốc hội, sẽ tiếp tục có những ý kiến để hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người lao động; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn đáp ứng được những đòi hỏi khi Việt Nam đã thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tích cực tham gia giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất Quốc hội cùng các cấp, các ngành quan tâm giải quyết các vấn đề mà cử tri và Nhân dân phản ánh.
 Ứng cử viên Nguyễn Phi Thường trình bày Chương trình hành động
“Khi là ĐB Quốc hội khóa XV, tôi sẽ bắt tay vào việc khảo sát, cập nhật tình hình KT-XH, đời sống, việc làm của Nhân dân, tâm tư nguyện vọng và những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cùng 2 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy là nơi tôi ứng cử. Đồng thời, tích cực tham gia giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất Quốc hội cùng các cấp, ngành quan tâm giải quyết những vấn đề tồn tại mà cử tri và Nhân dân mong đợi như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý và phát triển đô thị…” - ứng cử viên Nguyễn Phi Thường khẳng định.
Trình bày chương trình hành động của mình, ứng cử viên Phạm Thị Ngọc Yến nhấn mạnh: “Tôi sẽ phối hợp các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; hướng tới nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững phục vụ đời sống người dân Hà Nội và xuất khẩu”.
 Ứng cử viên Phạm Thị Ngọc Yến trình bày Chương trình hành động
Trong khi đó, chương trình hành động của ứng cử viên Đặng Thị Kim Tuyến khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐB Quốc hội khóa XV, bà sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐB Quốc hội và phối hợp ĐB HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát. Trong đó, quan tâm đến các vấn đề xã hội đặc biệt là lĩnh vực lao động - việc làm như: Vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường lao động, đẩy mạnh phân tích, dự báo thị trường lao động để làm cơ sở định hướng thị trường lao động phát triển bền vững, hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, sẽ quan tâm lĩnh vực đào tạo nghề gắn với việc làm, các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi người lao động; xây dựng chiến lược tạo việc làm và thúc đẩy việc làm bền vững; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội…
Nêu ý kiến tại Hội nghị, cử tri quận Cầu Giấy tán thành với chương trình hành động của những người ứng cử ĐB Quốc hội và bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động này, nói đi đôi với làm. Đồng thời, cử tri quận tin tưởng, các ứng cử viên nếu được bầu là ĐB Quốc hội sẽ tiếp tục gắn bó với Nhân dân, tôn trọng, đưa tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân nói chung và người dân quận Cầu Giấy nói riêng tới diễn đàn Quốc hội; những lời hứa hôm nay của các ứng cử viên sẽ thành hiện thực, góp phần vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 Cử tri phường Mai Dịch nêu ý kiến về Chương trình hành động của các ứng cử viên
Đáng chú ý, cử tri Lê Đình Can (phường Mai Dịch) cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn là ứng cử viên với tư cách lãnh đạo TP thời gian qua được cử tri tín nhiệm cao, trong chương trình hành động vừa trình bày thể hiện đã phát hiện “trúng” những vướng mắc trong sự phát triển của quận Cầu Giấy nói riêng, TP nói chung, nếu được bầu là ĐB Quốc hội thì ông sẽ có cơ hội nêu lên những ý kiến nguyện vọng sát đáng của cử tri lên diễn đàn Quốc hội. Chương trình hành động của cử tri Dương Minh Ánh đã thể hiện được nhiều vấn đề rất sát thực, cụ thể đối với lĩnh vực giáo dục, văn hóa nghệ thuật hiện nay, các cử tri mong bà nếu tiếp tục trúng cử là ĐB Quốc hội sẽ quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực này, góp phần đưa nền văn hóa Thủ đô, đất nước ngày càng đổi mới, hòa nhập nhưng không hòa tan.
Cùng đó, đối với ứng cử viên Nguyễn Phi Thường đại diện giai cấp công nhân TP, người đã có kinh nghiệm qua 2 khóa ĐB Quốc hội, cử tri quận Cầu Giấy bày tỏ mong muốn ông tiếp tục quan tâm giai cấp công nhân Thủ đô, vì mục tiêu CNH-HĐH của Thủ đô và đất nước, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với ứng cử viên Phạm Thị Ngọc Yến trong chương trình hành động thể hiện có nhiều ý kiến quan tâm đến phát triển nông nghiệp phát triển nông thôn cho TP Hà Nội, nên nếu bà trúng cử ĐB Quốc hội khóa XV, cử tri mong bà có nhiều ý kiến đề xuất lên diễn đàn Quốc hội góp phần phát triển lĩnh vực này cho TP Hà Nội nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, cử tri mong các ứng cử viên nhất là ứng cử viên Nguyễn Ngọc Tuấn với tư cách lãnh đạo TP nếu được bầu là ĐB Quốc hội cần có ý kiến đề xuất để Luật Đất đai được thực thi hiệu quả trên địa bàn quận, không để lãng phí nguồn tài nguyên đất; nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy của Hà Nội; đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo môi trường sông Tô Lịch…
 Các cử tri quận Cầu Giấy dự Hội nghị tại điểm cầu chính
Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến của cử tri quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các ý kiến cử tri đều thể hiện rất tâm huyết, trách nhiệm, có chất lượng, đề cập cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, với mong muốn xây dựng Thủ đô và đất nước. Từ đó, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, dù được cử tri tín nhiệm giao nhiệm vụ là ĐB Quốc hội hay không, các ứng cử viên đều sẽ nỗ lực hết sức, tận tâm tận lực hoàn thành, để không phụ lòng tin tưởng của cử tri và Nhân dân; dành nhiều thời gian hơn để đề xuất, tham gia giải quyết những bức xúc mà cử tri quan tâm. Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP sẽ cùng các ứng cử viên thực hiện ngay những công việc mà cử tri đề xuất, kiến nghị bằng những giải pháp hiệu quả, căn cơ nhất, với một số công việc rất quan trọng tác động đến sự phát triển của đất nước, Thủ đô nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng, nhất là tập trung vào những vấn đề liên quan đời sống người dân, văn hóa, giáo dục, y tế, quản lý đô thị… của Hà Nội.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND TP cũng thay mặt lãnh đạo TP tiếp thu, trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị cụ thể của cử tri quận và đề nghị lãnh đạo quận Cầu Giấy sớm vào cuộc chỉ đạo rà soát, làm rõ, giải quyết hoặc đề xuất cấp trên giải quyết cho người dân. Trong đó, liên quan đến vấn đề các dự án chậm triển khai, cấp “sổ đỏ”, phòng cháy chữa cháy... trên địa bàn TP nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng, Chủ tịch HĐND TP khẳng định sẽ giao các ban của HĐND TP tổng hợp lại, đôn đốc các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh giải quyết.