Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Hoài Đức chủ động, quyết liệt thực hiện đề án phát triển lên quận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lưu ý trong năm tới TP Hà Nội sẽ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo tăng trưởng và thực hiện tốt cuộc bầu cử, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Hoài Đức triển khai nhiệm vụ một cách quyết liệt, khoa học; đã có điều kiện thuận lợi trong lộ trình lên quận nên cần chủ động, cố gắng tối đa.

Sáng nay (16/12), tổ đại biểu số 24 HĐND TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV tại huyện Hoài Đức. Cùng dự có đại biểu HĐND TP Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Tại đây, ông Duy Hoàng Dương - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP đại diện tổ đại biểu đã trình bày báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV và báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri huyện qua các buổi tiếp xúc của tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.

 Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức

Kiến nghị hỗ trợ đẩy nhanh huyện lên quận, xã lên phường

Đáng chú ý, các cử tri huyện bày tỏ vui mừng trước kết quả Kỳ họp thứ 18 HĐND TP cũng như kết quả phát triển KT-XH, AN-QP mà TP đạt được năm nay trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, song cũng kiến nghị về một số vấn đề dân sinh đang gây nhiều quan tâm. Trong đó, chủ yếu kiến nghị TP hỗ trợ huyện tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện đề án phát triển lên quận; giải quyết nhiều vấn đề đặt ra về môi trường, kết nối giao thông, xây dựng HTKT, công viên cây xanh, y tế, trường học tại khu đô thị, cơ chế đặc thù về thu ngân sách, về giao đất dịch vụ, quản lý vận hành chung cư, hỗ trợ người yếu thế…

Trong đó, Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân cho biết, thực hiện đề án phát triển huyện lên quận, xã thành phường, địa phương vẫn còn một số công việc cần hoàn thành về hệ thống HTKT, giao thông, như: Với 2 dự án 2 tuyến đường liên khu vực nối từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và nút giao giữa Vành đai 3.5-Đại lộ Thăng Long đã được TP chấp thuận chủ trương giao DN thực hiện theo hình thức hợp đồng BT; nhưng nghị định mới ban hành quy định các hình thức hợp đồng đối tác công tư không có loại hình BT, trong khi đây là 2 dự án trọng điểm, nên huyện đề nghị TP cho triển khai theo hình thức đầu tư công. Phản ánh dự án NM xử lý nước thải Sơn Đồng hiện vẫn chưa hoàn chỉnh hạng mục hệ thống thu gom, cử tri đề nghị TP chỉ đạo đẩy nhanh; với dự án NM xử lý nước thải Vân Canh, đề nghị TP chỉ đạo thực hiện theo hình thức đầu tư công để đẩy nhanh. Đồng thời, kiến nghị TP chỉ đạo thu hút đầu tư xây dựng 1 công viên cây xanh tập trung trên địa bàn huyện, phê duyệt chủ trương nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện.

 Cử tri huyện Hoài Đức nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cùng liên quan đề án phát triển huyện lên quận, bà Nguyễn Thị Thuyên (Phòng Tài chính Kế hoạch huyện) bày tỏ, TP cần tạo điều kiện cho địa phương được hưởng cơ chế đặc thù về thu ngân sách, trong đó cho phép huyện được hưởng 100% khoản thu thuế phát sinh trên địa bàn huyện để đảm bảo tiêu chí cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025. Ông Cao Văn Toàn (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) cho hay, trên địa bàn thực hiện 66 dự án có chính sách đất dịch vụ, với hơn 11.000 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, hiện gặp một số vướng mắc liên quan cơ chế chính sách giải quyết hỗ trợ đất dịch vụ cho người dân. Trong đó, hơn 1.300 hộ có nhiều thế hệ cùng huyết thống, đã có gia đình riêng nhưng có chung GCN đất nông nghiệp khi thu hồi vượt 1.500 m2 (quy định chỉ được giao hạn mức tối đa 150m2/hộ), đến nay chưa làm các thủ tục pháp lý về hồ sơ chia tách, cho tặng, thừa kế; chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nhiều phức tạp ANCT-TTATXH, đơn thư; khi áp dụng chính sách chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bị vướng quy định… Để giải quyết dứt điểm, đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành sớm xem xét, chấp thuận giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình này.

Bên cạnh đó, phản ánh nhiều khó khăn của người nông dân tại huyện do phải ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thời tiết, bà Nguyễn Thị Thanh (Hội Nông dân huyện) bày tỏ mong muốn TP quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thúc đẩy ứng dụng KHCN cho nông nghiệp, khuyến khích DN liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Cử tri Nguyễn Bá Công (xã An Khánh) kiến nghị TP chỉ đạo nhà đầu tư khi xây dựng các tòa chung cư cần bớt lại diện tích xây nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học; TP quan tâm chế độ cho lực lượng công an bán chuyên trách đã nghỉ. Ông Đỗ Đức Hợi (xã Minh Khai) đề nghị TP chỉ đạo sớm đầu tư một số tuyến đường khớp nối giữa các huyện, nâng mức đầu tư kinh phí cho đường giao thông nội đồng sau dồn điền đổi thửa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở, sớm xây dựng các trạm nước thải vùng bãi để giải quyết nước thải khu vực sông Đáy… Cử tri Nguyễn Văn Thịnh (xã Đông La) bức xúc về khung giá đất trên địa bàn TP, từ năm 2020 giá đất phi nông nghiệp tăng 15% nhưng với đất nông nghiệp thì không tăng, nên đề nghị TP có chính sách phù hợp nâng mức đền bù đất nông nghiệp khi thực hiện dự án thu hồi đất người dân đang canh tác. Ông Nguyễn Huy Việt (Hội người mù huyện) kiến nghị TP quan tâm tạo điều kiện cho những người yếu thế hoạt động, trong đó có căn cứ rõ ràng để xếp lương cho những người làm trong Thường trực các hội đoàn thể.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu với các cử tri huyện Hoài Đức

Địa phương cùng sở ngành chủ động, thực hiện hết trách nhiệm

Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDDND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt tổ đại biểu HĐND TP khẳng định, cùng với kết quả khả quan trong phát triển KT-XH của TP, huyện đã đạt nhiều kết quả đáng biểu dương trong bối cảnh nhiều khó khăn của năm nay.

Trước các kiến nghị liên quan một số tuyến giao thông trọng điểm tại huyện, Chủ tịch HĐND TP đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm triển khai khẩn trương, đảm bảo chất lượng, chú ý những nội dung cần điều chỉnh hợp lý. “Quan điểm mới là mọi dự án theo hình thức BT sẽ dừng, trừ các dự án từ 2018 trở lại đây đã ký hợp đồng; TP sẽ giao các sở rà soát, có báo cáo cụ thể; nếu chưa ký hợp đồng như một số dự án tại huyện thì sẽ được chuyển theo hình thức vốn đầu tư công, song cần được cân đối tổng thể. Các phòng ngành huyện cần đeo bám các sở ngành để ghi được các dự án này vào kế hoạch; lãnh đạo Sở GTVT quan tâm” - đồng chí lưu ý. Liên quan dự án NM xử lý nước thải Sơn Đồng chưa xong hệ thống thu gom, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các Sở Tài chính, TNMT, nhất là Ban QLDA cấp thoát nước TP cùng UBND huyện phát huy vai trò, sớm hoàn thành trách nhiệm với người dân. Về xử lý nước thải vùng bãi, huyện cần tính cách thức cho phù hợp. Với kiến nghị về các dự án liên quan đầu tư công (công viên, bệnh viện đa khoa), cần xem lại theo phân cấp thuộc TP hay huyện để quan tâm thực hiện, trong đó huyện chủ động đeo bám các cơ quan. Về đề xuất cho huyện hưởng 100% thuế phát sinh, đồng chí nhấn mạnh cần thực hiện đúng luật, huyện đã có đề án cụ thể để phát triển lên quận nên cần chủ động cùng các sở ngành rà soát để đẩy nhanh với những tiêu chí chưa đạt; quan điểm của TP là luôn ủng hộ địa phương.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trò chuyện với lãnh đạo và cử tri huyện Hoài Đức

Trước phản ánh huyện còn nhiều khó khăn liên quan đất dịch vụ, Chủ tịch HĐND TP đồng tình với kiến nghị của huyện và khẳng định TP sẽ tập trung giải quyết, song cũng đề nghị huyện chủ động giải quyết sớm theo trách nhiệm của mình, Sở TNMT báo cáo cụ thể. Về kiến nghị của Hội Nông dân huyện, đề nghị Sở NN&PTNT quan tâm. Đồng chí cũng yêu cầu huyện đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án khu đô thị thực hiện xây dựng đồng bộ trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Về việc đưa công an chính quy về xã, chính sách với công an viên của xã, đề nghị UBND TP và các sở tham mưu, Ban Pháp chế HĐND TP lưu ý phối hợp. Đối với kiến nghị về hạ tầng kênh tiêu, ngân sách cứng hóa, nâng cấp đài truyền thanh, cần xem lại theo phân cấp thuộc huyện hay thuộc TP để giải quyết. Về kiến nghị nạo vét sông Đáy, khung giá đất đền bù, chuyển đổi đất xen kẹt, đề nghị Sở TNMT kiểm tra, Sở NN&PTNT tiếp thu, đôn đốc Bộ NN&PTNT. Về chế độ cho người yếu thế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cần tính toán, quan tâm giải quyết.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, năm 2021 là năm đầu TP thực hiện nhiệm vụ KT-XH 5 năm 2021-2025, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. HĐND TP đã đề ra nghị quyết với 22 chỉ tiêu cụ thể, 11 giải pháp; UBND TP sẽ phân giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, quận, huyện. Từ đó, đồng chí đề nghị các địa phương sớm tổ chức kỳ họp cuối năm đúng quy định, phân giao nhiệm vụ cụ thể. Lưu ý trong năm tới TP sẽ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo tăng trưởng và thực hiện tốt cuộc bầu cử, đồng chí đề nghị huyện triển khai nhiệm vụ một cách quyết liệt, khoa học; đã có điều kiện thuận lợi trong lộ trình lên quận nên cần chủ động, cố gắng tối đa. HĐND huyện với tư cách cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương cần tập trung lắng nghe giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND TP sẽ thực hiện chuyên đề khảo sát về hiệu quả giải quyết của các cơ quan trước những kiến nghị của cử tri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần