Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tại Thường Tín: Tăng rà soát các phương án bầu cử kết hợp chặt với phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu tại huyện Thường Tín, từ huyện đến các xã, các tổ bầu cử tuyệt đối không chủ quan, lơi là mà tiếp tục tăng cường rà soát các phương án bầu cử kết hợp chặt chẽ với phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo ngày bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, thành công.

Chiều nay (21/5), Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19 tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín. 
Trong đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh và dự buổi diễn tập công tác bầu cử tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang; trao quà tặng của TP cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang.
Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 19 ca bệnh Covid-19 tại 3 xã Tô Hiệu, Dũng Tiến, Hiền Giang. Thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt việc khử khuẩn, truy vết, thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời và tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp liên quan. Do làm tốt công tác phòng, chống dịch, nên ở những địa bàn phong tỏa, người dân vẫn được đảm bảo điều kiện để thực hiện sản xuất kinh doanh. Cùng đó, người dân ở địa bàn không có dịch đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho địa bàn đang phong tỏa, cách ly. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của Sở Y tế, ngày 21/5, huyện Thường Tín đã điều chỉnh thu hẹp phạm vi phong tỏa đối với một số ổ dịch tại các xã Tô Hiệu, Hiền Giang và Dũng Tiến.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt lãnh đạo TP trao quà của Quỹ phòng, chống Covid-19 TP cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín
Thực hiện công tác bầu cử, đến nay toàn huyện Thường Tín đã hoàn tất các công việc chuẩn bị, chỉ đạo các tổ bầu cử thực hiện tốt kế hoạch, phương án tổ chức cho cử tri đi bỏ phiếu trong điều kiện dịch bệnh bùng phát. Sau diễn tập tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, Ủy ban Bầu cử huyện rút kinh nghiệm, tiếp tục hướng dẫn các tổ bầu cử trong huyện nhằm ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ và Nhân dân huyện Thường Tín đã triển khai công tác bầu cử trong điều kiện rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là triển khai rất nhanh việc diễn tập bầu cử theo chỉ đạo của Thành phố.
Từ đó, nhấn mạnh thời gian đến ngày bầu cử còn rất gần, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu từ huyện đến các xã, các tổ bầu cử tuyệt đối không chủ quan, lơi là mà tiếp tục tăng cường rà soát các phương án bầu cử kết hợp chặt chẽ với phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo ngày bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, thành công.

 Tổ Bầu cử thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang (nằm trong khu vực phong tỏa cách ly y tế) diễn tập tổ chức bầu cử theo tình huống giả định là bầu cử tại khu vực phong tỏa cách ly y tế
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao quà của Quỹ phòng, chống Covid-19 TP cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín.