Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Nghị quyết ban hành không chỉ đúng quy trình, mà cần chất lượng

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trưởng ban Công tác đại biểu (ĐB), Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trần Văn Túy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND TP Hà Nội về “việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với phương châm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, Thường trực HĐND TP đã cụ thể hóa danh mục các công việc trọng tâm thực hiện theo từng quý, từng tháng; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 49 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết chuyên đề, bám sát các vấn đề của cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP...
Đối với hoạt động giám sát, ngoài các cuộc giám sát lớn của Thường trực theo Nghị quyết của HĐND TP, các cuộc giám sát, khảo sát của các Ban HĐND TP, các tổ ĐB đều có chiều sâu, trọng tâm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Đặc biệt, hoạt động chất vấn trong các kỳ họp cũng ngày càng đổi mới, tiến hành theo hướng chất vấn theo nhóm vấn đề dân sinh bức xúc, nổi lên qua hoạt động giám sát và được các ĐB theo đuổi, tái chất vấn đến cùng. Kết quả sau giám sát, chất vấn là kênh phản biện, tham mưu cho TP trong công tác chỉ đạo, điều hành...
Các điểm nhấn trong hoạt động của HĐND TP Hà Nội cũng được các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao. Đồng thời, cùng trao đổi làm rõ thêm các vấn đề quanh căn cứ pháp lý, quy trình để ban hành các nghị quyết, nâng cao chất lượng giám sát của các tổ ĐB HĐND, cũng như các vấn đề quanh cơ cấu, tổ chức của bộ máy HĐND các cấp theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương... Theo Trưởng Ban Công tác ĐB Trần Văn Túy, các hoạt động của HĐND TP Hà Nội phong phú, sinh động, ấn tượng. Từ các kỳ họp, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri đều đúng thẩm quyền, sát thực tiến, tác động tích vực đến đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô. Đoàn giám sát cũng ghi nhận và tiếp thu những khó khăn, kiến nghị của Hà Nội, trong đó có sự chồng chéo trong các quy định của một số luật… Đồng thời đề nghị HĐND TP tăng cường giám sát về quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, môi trường…
Cùng với tiếp thu các vấn đề Đoàn giám sát đưa ra, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chia sẻ: Với đặc thù riêng của Thủ đô nên hoạt động của HĐND TP cũng có đặc thù để đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc ban hành nghị quyết ngoài đúng quy trình phải đạt chất lượng tốt. Do đó, tất cả nghị quyết, ngay từ dự thảo đã được đưa lên công khai tại cổng thông tin điện tử của TP. Để phục vụ công tác thẩm tra, các Ban HĐND TP cũng tổ chức giám sát, khảo sát trực tiếp để lấy tư liệu thực tế, đảm bảo chất lượng nghị quyết sát cuộc sống. Đồng thời, lấy ý kiến phản biện của MTTQ và các cử tri trước các vấn đề gắn chặt với đời sống người dân. Chủ tịch HĐND TP cũng khẳng định: Sau khi nghị quyết được ban hành, HĐND cũng giám sát đến cùng trong thực hiện. Đồng thời cùng với UBND triển khai thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, chung sức đồng lòng để các nghị quyết để phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn.