Lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều thành viên Chính phủ đã tới chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy – lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Đặng Quân Thụy sinh năm 1928, năm nay tròn 90 tuổi. Đồng chí có 71 năm tuổi Đảng, từng là Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên T.Ư Đảng khóa VII, Ủy viên Thường trực Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa III...

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mừng thọ đồng chí Đặng Quân Thụy. Cùng dự lễ chúc thọ đồng chí Đặng Quân Thuỵ còn có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác, giữ nhiều vị trí quan trọng trong Quân đội, trong các cơ quan nhà nước, dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Đặng Quân Thụy cũng đều phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc mừng thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy – lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội

Mừng thọ Trung tướng Đặng Quân Thuỵ tại tư gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận dù đã sang tuổi 90 nhưng Trung tướng Đặng Quân Thuỵ trí tuệ vẫn minh mẫn và luôn đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh điều đáng tự hào còn ở chỗ Trung tướng và gia đình luôn là một tấm gương mẫu mực trong lối sống, đạo đức của một vị lão thành cách mạng để nhiều người noi gương, học tập.

*Chiều 23/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến thăm, mừng thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy. Cùng đi có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Thường trực HĐND TP.
 
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ lòng biết ơn chân thành những cống hiến quý báu của Trung tướng Đặng Quân Thụy trong suốt quá trình công tác, đã góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng đổi mới, vì dân, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

 
Chủ tịch HĐND TP cũng khẳng định sẽ kế thừa, phát huy những kết quả hoạt động của Quốc hội, của HĐND thành phố trong những năm qua, tiếp tục nâng cao vị thế, tăng cường giám sát, thực sự là tiếng nói đại diện cho nguyện vọng chính đáng của cử tri

Chúc Trung tướng Đặng Quân Thụy luôn mạnh khỏe, trường thọ, Chủ tịch HĐND TP mong muốn, đồng chí tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm và dõi theo sự phát triển của TP Hà Nội. Đồng thời, từ kinh nghiệm công tác, tiếp tục tham gia, góp những ý kiến quý báu để xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Trung tướng Đặng Quân Thụy chúc HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục sâu sát, đã tốt rồi thì xuất sắc hơn nữa, quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô, tạo được niềm tin yêu của Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần