Thường trực HĐND TP sẽ giám sát, yêu cầu Sơn Tây giải trình về vấn đề nước sạch

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Thị xã Sơn Tây cần lưu ý các chỉ tiêu 6 tháng qua đạt thấp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó vấn đề nước sạch sẽ là nội dung được Thường trực HĐND TP tổ chức giám sát, yêu cầu thị xã giải trình trong thời gian tới”, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ.

Ngày 17/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo các ban HĐND TP.
Toàn cảnh kỳ họp
Theo UBND thị xã Sơn Tây, 6 tháng qua, giá trị SXCN - xây dựng trên địa bàn đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 8,9%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ 2.163 tỷ đồng, tăng 13,2%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 558 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, văn hóa - xã hội… cũng được chú trọng, đạt kết quả nổi bật. Tuy nhiên, Sơn Tây vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt, như thu NSNN trên địa bàn mới đạt 34,4% dự toán TP giao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 13,3%...
Tại kỳ họp, HĐND thị xã Sơn Tây đã bầu ông Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giữ chức Chủ tịch UBND thị xã; ông Hà Việt Phong - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu
Phát biểu kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận thị xã Sơn Tây đã đạt những thành tựu đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm. Nhiều DN đang thực hiện các quy trình, thủ tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để tiến hành đầu tư, là điều kiện thuận lợi để thị xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, thị xã có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, môi trường, quản lý đô thị, an sinh xã hội được quan tâm...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho rằng, lãnh đạo thị xã đã rất thẳng thắn chỉ ra 9 nhóm tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội nửa đầu năm; nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, thị xã đã nhìn nhận rõ nguyên nhân chủ quan là “do phối hợp chưa nghiêm túc, sâu sát của các phòng, ban, ngành chức năng và UBND xã, phường; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa các đơn vị; việc giải quyết công việc thiếu tập trung, sáng tạo, chưa thực sự quyết liệt”. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng bổ sung hạn chế của thị xã là chưa phát huy hết tiềm năng về văn hóa, con người, nên Sơn Tây thiếu sự bứt phá.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng các cán bộ chủ chốt mới của thị xã Sơn Tây.
Từ đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị thời gian tới, thị xã cần phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; vai trò, vị thế trung tâm của vùng văn hóa Xứ Đoài, đoàn kết, đổi mới tư duy, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, để có bứt phá hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội xuất sắc hơn.
“Đặc biệt, thị xã cần lưu ý các chỉ tiêu 6 tháng qua đạt thấp để tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó vấn đề nước sạch sẽ là nội dung Thường trực HĐND TP tổ chức giám sát, yêu cầu thị xã giải trình”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.
Từ thực tiễn đổi mới của HĐND TP trong hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị, HĐND thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tái giám sát, chất vấn đến cùng những vấn đề nổi cộm chưa được khắc phục hiệu quả.
Trong đó, cần có những cuộc giải trình kỹ, xác định rõ việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là từ cá nhân, tập thể nào; nêu rõ nguyên nhân để có kết luận cụ thể. Về kiện toàn các chức danh chủ chốt của thị xã, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng, với bộ máy mới, Sơn Tây sẽ phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao.