Chủ tịch Hòa Phát không còn là tỷ phú Forbes

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát đã chính thức không còn nằm trong danh sách tỷ phú Forbes.

Theo danh sách mới nhất của Forbes, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) đã không còn trong danh sách những tỷ phú được công nhận.
 Ông Trần Đình Long bị bật ra khỏi bảng xếp hạng tỷ phú Forbes. Ảnh Internet
Với việc ông chủ Hòa Phát bị bật ra khỏi bảng xếp hạng, Việt Nam chỉ còn 3 cái tên xuất hiện trong danh sách bao gồm Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng (định giá 6,7 tỷ USD, hạng 220 thế giới), CEO Vietjet Air, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,6 tỷ USD, hạng 879 thế giới) và Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trường Hải, ông Trần Bá Dương (1,7 tỷ USD, hạng 1.332 thế giới).
Ông Trần Đình Long lần đầu được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD vào tháng 3/2018. Khi đó, ông có 1,3 tỷ USD, hạng 1.756 thế giới.
Tuy nhiên, cổ phiếu HPG kể từ khi đạt mức đỉnh hồi đầu năm đến nay đã liên tục lao dốc, kéo theo sự sụt giảm về giá trị tài sản của một trong những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị giá HPG đến phiên giao dịch gần nhất chỉ còn hơn 34.000 đồng, giảm gần 30% so với mức đỉnh hơn 48.000 đồng xác lập đầu tháng 3 - thời điểm ông Long được Forbes công nhận là tỷ phú.
Lần cuối Forbes hiển thị tài sản định giá của ông Long là vào tháng 6/2018. Khi đó, tài sản của ông được định giá ở mức 1,3 tỷ USD và là người giàu thứ 4 Việt Nam.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2018, giá cổ phiếu HPG giảm sâu 2,9% xuống 33.200 đồng/cổ phiếu, phá đáy của năm 2018 xác lập ngày 12/7/2018 là 33.750 đồng/CP. Như vậy, sau khi lập đỉnh vào ngày 1/3/2018 (47.640 đồng/cổ phiếu) giá cổ phiếu HPG đã giảm hơn 30%.
Ông Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ gần 318 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, tương đương tỷ lệ sở hữu 25,15%. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long nắm giữ hơn 92 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,29%. Tổng cộng, vợ chồng ông Long nắm giữ 410 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 32%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần