Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên

Ngọc Hải - Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới kiểm tra tiến độ thi công và chúc Tết công nhân trên công trường cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nghe báo cáo tiến độ thi công cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên.
Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, Dự án cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên hiện đang thi công phần đường dẫn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao An Dương - Thanh Niên.
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển xây dựng & thương mại Thuận An Trần Ngọc Tú, đại diện nhà thầu thi công cho biết, hiện đơn vị đã hạ xong toàn bộ nền đất một làn của đê Yên Phụ và đang thi công nền đường. Đồng thời, để bảo đảm tiến độ, Công ty đã bố trí một mũi thi công cọc xi măng đất, một mũi thi công nền đường với nhiều máy móc, phương tiện...

Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết: “Tiến độ thi công rất khả quan, cuối tháng 3 tới có thể hoàn thành hạng mục để chuyển sang thi công phần đường dẫn hướng từ nút giao đi khách sạn Thắng Lợi và lao chiếc dầm đầu tiên của cầu vượt”.

Ông Cường thông tin thêm, dự kiến đến tháng 7 sẽ hoàn thành công trình và đưa vào khai thác sử dụng. “Hiện chúng tôi đang gặp một số vướng mắc do việc thi công hạ ngầm đường dây điện 110kv của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khá chậm, có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Dự án”, ông Cường cho hay.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà Tết động viên công nhân trên công trường cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên.
Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá rất cao nỗ lực của Chủ đầu tư và các nhà thầu cũng như toàn bộ cán bộ, công nhân viên đang tham gia thi công.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng đã trao một số phần quà Tết, động viên cán bộ, công nhân viên đang thi công trên công trường. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nhà thầu phải quan tâm, chăm lo, đãi ngộ tốt cho người lao động, tập trung nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công. Đảm bảo sớm đưa công trình cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên vào khai thác sử dụng, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.
Công trình cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên đang được tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách của Hà Nội, nhằm xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình và đường nối từ cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài.

Cầu được xây dựng theo hướng Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua đường An Dương và đường Thanh Niên) bằng kết cấu thép lắp ghép dài 271m, móng cọc khoan nhồi, bề rộng cầu 10m, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m; tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng.

Dự án cũng kết hợp thay thế đê đất Hữu Hồng, đoạn Km62+500 đến Km63+600 bằng đê kết cấu bê tông cốt thép để bảo đảm an toàn chống lũ; mở rộng cửa khẩu An Dương từ 2 lên 3 khoang và xây dựng mới 3 cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê tại các vị trí: Ngõ 108, 276 và 310 Nghi Tàm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần