Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thanh Trì

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 13/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên thôn Cương Ngô và thôn Cổ Điển B thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Năm qua, 2 thôn Cương Ngô và thôn Cổ Điển B tiếp tục đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia vui cùng bà con xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Số hộ có đời sống kinh tế đạt từ khá, giàu đạt 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; thôn Cổ Điển B còn 8 hộ nghèo, chiếm 1,2%; thôn Cương Ngô còn 3 hộ, chiếm 0,5%. Nhân dân 2 thôn đã tích cực thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh tiến bộ trong tiệc cưới, việc tang và mừng thọ; tỷ lệ hỏa táng đạt 15/15 ca, bằng 100%; tỷ lệ gia đình VH đạt 96% ở thôn Cương Ngô và đạt 95% ở thôn Cổ Điển B. Cả 2 thôn nhiều năm đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, đồng thời cùng nhau phấn đấu thu nhập bình quân đầu người nâng lên 45 triệu đồng/người/năm.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận, biểu dương những cố gắng của chi bộ liên thôn Cương Ngô và Cổ Điển B trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; và đặc biệt là các chi hội đoàn thể, bà con nhân dân đã đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
“Đây chính là mục tiêu đã và đang hướng đến của toàn TP Hà Nội. Rất mong bà con tiếp tục phát huy cải tạo môi trường sống, trồng thêm nhiều cây xanh, trồng nhiều hoa, để nông thôn mới thực sự xanh, sạch, đẹp”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP tin tưởng, từ những kết quả đã đạt được, chi bộ liên thôn Cương Ngô và Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, bổ sung, chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn, xóm cho phù hợp với tình hình thực tiễn, để Nhân dân thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất. 

Chủ tịch UBND TP lưu ý: “Thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân, đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng con người mới trong thời đại mới, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, không chạy đua theo thành tích mà phải thiết thực, hiệu quả, có như vậy nội lực và diện mạo nông thôn mới của liên thôn Cương Ngô và Cổ Điển B mới ngày càng phát triển theo hướng bền vững”.
Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo TP và huyện Thanh Trì đã trao 23 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.