Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao tặng Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 29/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Đợt này, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 223 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 65 đến 50 năm tuổi Đảng, 364 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 45 đến 30 năm tuổi Đảng.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại quận Thanh Xuân. 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Lễ trao huy hiệu Đảng được tổ chức vào thời điểm Thủ đô và cả nước đang có những hoạt động thiết thực nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2019), 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (1945 - 2019) là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ Quận Thanh Xuân và Đảng bộ Thành phố.
“Tấm Huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên đã gắn liền với sự lớn mạnh không ngừng của Đảng ta, dân tộc ta, Tổ quốc ta. Suốt quá trình công tác, dù ở đâu và trên cương vị công tác nào, các đồng chí đã luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy và nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi tuổi cao, được nghỉ theo chế độ của Nhà nước, các đảng viên cao tuổi vẫn tích cực tham gia các hoạt động cùng chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền địa phương nơi sinh hoạt, cư trú, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng phường, cũng như của Quận Thanh Xuân, vào thành công chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô” – Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.
Nhấn mạnh, năm 2019 là năm nước rút phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân, là một trong những đơn vị đứng đầu thành phố về công tác cải cách hành chính; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp. Đồng thời nhấn mạnh, trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của các bác, các đồng chí đảng viên lão thành.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân. Đồng thời mong muốn các đồng chí được trao Huy hiệu của Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu với bề dày kinh nghiệm của mình để tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Phạm Sinh. 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Phạm Sinh tại nhà riêng. Trung tướng Phạm Sinh sinh năm 1926, nguyên Phó Tư lệnh, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 2), đang sinh hoạt tại Chi bộ 5, Đảng bộ phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP kính chúc Trung tướng Phạm Sinh và gia đình mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, tham gia tích cực vào các phong trào phát triển địa phương và Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần