Chủ tịch nước dâng hương tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm...

Kinhtedothi - Sáng 1/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Long An tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vừa khánh thành vào ngày 29/7, tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Cùng tham dự lễ dâng hương có ông Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An và huyện Bến Lức. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại khu lưu niệm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây tại khu lưu niệm.
Trong không khí trang trọng, tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch nước viết: “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống mãi cùng lịch sử dân tộc, đất nước. Là một trí thức nổi tiếng, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ không màng danh lợi, đã đi suốt cuộc đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước và trong công cuộc đổi mới. Tổ quốc mãi mãi ghi công luật sư”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu thăm quan khu nhà lưu niệm trưng bày, giới thiệu hình ảnh, hiện vật về đất và người Bến Lức cùng thân thế, gia tộc, sự nghiệp cách mạng của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ vừa mới khánh thành là một công trình văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, tỉnh Long An nói riêng về một nhân cách cao đẹp, một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây tại khuôn viên Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần