Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2019 và đón năm mới 2020. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi tới các vị chức sắc, linh mục và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa giáng sinh và năm mới an lành, hạnh phúc.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới phương thức hoạt động có trọng tâm trọng điểm, cùng với toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cổ vũ, động viên đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài...
“Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng, quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Nhiều cơ sở thờ tự đã được chính quyền tạo điều kiện sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động đã đề ra, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh phong trào về cơ sở, là cầu nối đoàn kết giữa Đảng và chính quyền với đồng bào giáo dân, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cảm ơn Đảng, Quốc hội và Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tròn nhiệm vụ, động viên, khuyến khích giáo dân tự giác sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Đồng thời, khẳng định, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tích cực làm tốt vai trò vận động, đoàn kết bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo; kính chúa, yêu nước, góp sức dựng xây đất nước.