Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2019

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, tại Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (TP Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo 2019 với chủ đề: "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa" và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) do Hội CTĐ Việt Nam tổ chức.

Ðây là dịp để những người làm công tác nhân đạo tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, tổ chức các hoạt động nhân đạo trợ giúp những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ, tình nguyện viên CTĐ khắp toàn cầu.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019.
Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc chia sẻ với những người khó khăn hơn không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần và giá trị nhân đạo. Đó cũng là đạo lý của dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới, là tôn chỉ mục đích của phong trào CTĐ -  Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Hội CTĐ Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng, "Tháng Nhân đạo" 2019 lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội với công tác nhân đạo, mong muốn thúc đẩy, lan tỏa tinh thần nhân đạo. Tháng Năm được chọn là "Tháng Nhân đạo", lãnh đạo Nhà nước mong muốn, hoạt động nhân đạo, tinh thần nhân đạo được thực hiện, lan tỏa trong 12 tháng, 365 ngày trong năm, 24 giờ trong một ngày, có nghĩa là hoạt động nhân đạo cần diễn ra mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi.
Phó Thủ tướng ghi nhận sự đóng góp của Hội CTĐ Việt Nam, Phong trào CTĐ - Trăng lưỡi liềm quốc tế, tình nguyện viên, những nhà hảo tâm đã nỗ lực không ngừng để hoạt động nhân đạo phát triển rộng khắp, trợ giúp hàng triệu người, hàng trăm nghìn gia đình vượt lên khó khăn, vượt lên chính mình, thoát nghèo, tiếp tục chung sức vì hoạt động nhân đạo. “Sự đóng góp đó không chỉ là vật chất, mà còn là công sức, tinh thần, mà quan trọng hơn cả là mỗi người đều thấm nhuần sự cần thiết lan tỏa các giá trị nhân đạo, cùng nhau làm việc tốt để tinh thần nhân đạo, sự yêu thương hiện hữu mọi nơi, mọi lúc...”, Phó Thủ tướng nói.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng các đại biểu, đông đảo người dân Thủ đô đi bộ diễu hành khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và đông đảo người dân Thủ đô đã đi bộ diễu hành khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019.

Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, năm 2018, "Tháng Nhân đạo" được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo, lan tỏa giá trị nhân đạo trong các tầng lớp nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua làm nhân đạo sâu rộng trong cơ quan tổ chức và cộng đồng.
Thông qua "Tháng Nhân đạo", các cấp hội đẩy mạnh vận động nguồn lực tại địa phương, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái, chia ngọt sẻ bùi...Tổng giá trị vận động trong “Tháng Nhân đạo” năm 2018 của toàn Hội đạt trên 243 tỷ đồng, trợ giúp 626.000 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động như: Trao tặng tượng trưng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng nhà CTĐ cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; khai trương Thùng quỹ Nhân đạo trên mạng lưới  bưu điện Việt Nam nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trên cả nước để lan tỏa các hành động nhân ái.
 Các tổ chức, DN tặng nhà chữ thập đỏ cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong "Tháng Nhân đạo" 2019, dự kiến đăng ký vận động nguồn lực bước đầu trị giá gần 233 tỷ đồng; nhắn tin ủng hộ chương trình “Mái ấm nhân đạo vì người nghèo vùng biên” qua cổng 1407. Trong đó, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 26 đơn vị trị giá trên 33 tỷ đồng .
Ngoài ra, “Ngày hội hiến máu nhân đạo và đăng ký hiến tặng mô, tạng” diễn ra trong "Tháng Nhân đạo" sẽ góp phần thông tin rõ hơn về ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của việc hiến máu tình nguyện và hiến tặng mô, tạng nhân đạo trong Nhân dân.
Theo đó, Hội CTĐ Việt Nam phấn đấu vận động và tiếp nhận tối thiểu 35% tổng lượng máu của cả năm 2019, tương đương khoảng 450.000 đơn vị máu; vận động tối thiểu 1.000 người đăng ký hiến tặng mô tạng nhân đạo (10-20 người/tỉnh, thành phố); ít nhất 50.000 tình nguyện viên CTĐ tham gia… Trong 10 ngày đầu triển khai tháng nhân đạo 100% các tỉnh, thành đã tổ chức hiến máu tình nguyện đạt trên 50.000 đơn vị máu...