Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Phát huy truyền thống, làm nên thành tựu mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/7/2018, tại lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 - 1/8/2018), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, với nỗ lực lớn, quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn để phát triển Thủ đô như ngày hôm nay.

Hà Nội khẳng định vai trò là trung tâm lớn và là đầu tàu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quan tâm đầu tư, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo cho TP có một diện mạo mới, khang trang, văn minh, hiện đại hơn...
 
Trên cơ sở phân tích những kết quả Hà Nội đã làm được, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Hà Nội tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TP Hà Nội sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên nhiều kết quả và thành tựu trên chặng đường phát triển mới, xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thăng Long ngàn năm văn hiến ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xứng đáng là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô Anh hùng của cả nước.