Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. Cùng đi có Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là năm diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam thành công tốt đẹp. Liên Hiệp quốc đánh gia cao về sự kiện này có 112 quốc gia với hơn 1.600 đại biểu quốc tế tham dự.
Những ngày qua, tất cả các địa phương, người dân trong nước và trên thế giới đều hướng về Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc. Đây không chỉ là nơi tổ chức thành công Đại lễ phật đản, thời gian tới Chùa Tam Chúc sẽ còn là địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam.
 
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với trọng trách của mình, Đại lão Hòa thượng tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, thống nhất, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Bày tỏ niềm vui mừng, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng đúng dịp Đại lễ Phật đản 2019 (Phật lịch 2563), Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ khẳng định: Đây là sự quan tâm, thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa đạo và đời, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần