Bế mạc Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ III

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/11, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật, bế mạc Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III tại Hà Nội.

Thanh niên Việt Nam tại Chương trình giao lưu nghệ thuật thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
Tham dự Chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; UVTV Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang; Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn Trung Quốc Tần Nghi Trí, cùng 5.000 thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là hoạt động thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Trung về tăng cường giao lưu Nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam. Đồng thời là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị Việt - Trung, cùng chắp cánh ước mơ tuổi trẻ.
Ghi nhận và biểu dương Đoàn thanh niên hai nước đã có sáng kiến hợp tác trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: Tham dự Liên hoan lần này là những thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, nghệ sĩ trẻ... Mong rằng mỗi lần gặp gỡ, giao lưu, thanh niên hai nước có cơ hội hiểu nhau hơn, tổ chức Đoàn hai nước lại thêm gắn bó hơn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ bế mạc.
"Là chủ nhân tương lai của mỗi nước, các bạn có vinh dự và trách nhiệm tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi luôn gửi trọn niềm tin và hy vọng vào tất cả các bạn”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Đại diện thanh niên 2 nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: "Tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng tuổi trẻ Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Các tiết mục văn nghệ của thanh niên 2 nước Việt - Trung.
Tại Chương trình, thanh niên hai nước cùng cất cao lời ca tiếng hát, ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung. Ca khúc “Núi liền núi, sông liền sông” là tiêu biểu thể hiện tình cảm, ý chí của thanh niên trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần