Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng

Doãn Thành - Ảnh: Sỹ Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào khoảng 13h hôm nay (10/11) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC.

Vào khoảng 13h hôm nay (10/11) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng trên chuyên cơ riêng, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo APEC và tham gia các hoạt động ngoại giao tại Việt Nam.
 Ông Tập Cận Bình sẽ có 2 ngày tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 10 và 11/11. 
Sau đó, ông sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đón Chủ tịch Trung Quốc tại sân bay. 
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, khi ông được tái bầu làm tổng bí thư, chủ tịch quân ủy trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng. Ảnh Báo Đà Nẵng

 
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng khẳng định Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ toàn lực Việt Nam tổ chức hội nghị APEC. Ông đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đánh giá cao vai trò nước chủ nhà của Việt Nam. Việt Nam đã thực hiện nhiều công tác chuẩn bị, đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp sự đồng thuận giữa các bên và thúc đẩy tiến trình APEC.