Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/11, Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đến đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón. Sau lễ đón, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Cũng trong khuôn khổ hoạt động của chuyến thăm, chiều 12/11, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung và lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (Hà Nội). Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tối cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Hùng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đây là cuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc.

 Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh: Phạm Hùng
 Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên. Ảnh: Phạm Hùng

Trong sáng nay, hai nhà lãnh đạo cùng đi dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu Nhà sàn Bác Hồ. Vào lúc 10h 30, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến và dự chiêu đãi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dự kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ rời Việt Nam vào 13h cùng ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần