Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/1, nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Tặng lẵng hoa tươi thắm, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh gửi lời chúc mừng tới các hòa thượng, thượng tọa, tăng, ni, phật tử đón xuân mới mạnh khỏe; năm mới tiếp tục cầu chúc cho đất nước, Thủ đô an bình.
Thông tin về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND TP cho biết, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp và nhân dân nên thành phố đã hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội
Khẳng định kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, của Ban Trị sự cùng các tăng ni, phật tử trên địa bàn trong suốt thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động và đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội trong việc tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã kêu gọi sự ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cho hai phòng áp lực âm tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông và Đức Giang. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP còn kêu gọi ủng hộ vật tư y tế, khẩu trang và nhu yếu phẩm, góp phần hoàn thành mục tiêu phòng, chống dịch...
Với việc sắp tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện, Chủ tịch UBND TP chúc Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện thành công và khẳng định thành phố sẽ phân công các sở, ban, ngành phối hợp để hỗ trợ Giáo hội.
Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục đồng hành cùng đất nước, thành phố trong các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, an sinh xã hội, đem lại sự an lành trong đời sống nhân dân.
 Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Hà Nội chúc lãnh đạo thành phố sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo nhân dân khắc phục những khó khăn, thử thách trong thời kỳ hội nhập, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển; Hà Nội giữ vững danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn...
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền trong các hoạt động, sự kiện, nhất là việc từ thiện xã hội. Hòa thượng chúc lãnh đạo và nhân dân, các ban, ngành thành phố một năm an khang, thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc, mọi việc thành tựu, xây dựng Thủ đô giàu mạnh.
Cùng với việc giới thiệu một số hoạt động đối nội, đối ngoại, hoằng pháp trong năm 2021, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Giáo hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần