Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phục vụ bầu cử ở huyện Phúc Thọ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/3, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP dẫn đầu làm việc với huyện Phúc Thọ về công tác chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP đã đến kiểm tra thực tế tại trụ sở UBND xã Tích Giang (giáp thị xã Sơn Tây). Đây là một trong những xã điển hình vừa thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố...
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP yêu cầu báo cáo về tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, giải quyết khiếu nại tố cáo, chuẩn bị gì cho những tình huống đột xuất, phát sinh, không khí, tâm lý bà con trên địa bàn hướng tới ngày hội thế nào?...
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phúc Thọ
Bà Cấn Vân Hồng, Bí thư Đảng ủy xã báo cáo, Công an xã hiện nay có 6 đồng chí công an chính quy nên công tác đảm bảo an ninh phục vụ bầu cử ở xã: “rất yên tâm”. Thời gian qua xã cũng không có vụ việc nổi cộm về ANTT, chưa có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Bà Hồng tin tưởng với lực lượng công an chính quy ở cơ sở là nòng cốt, mọi kịch bản xã sẽ có phương án ứng phó, giải quyết kịp thời.
Cùng với đó, với việc thường xuyên tuyên truyền sinh động, cập nhật thông tin mọi mặt về bầu cử trên loa phát thanh và đặc biệt là Fanpage với 5.000 thành viên của xã, người dân rất phấn khởi, tin tưởng và chờ đón ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Đánh giá xã có cách làm bài bản, chỉ đạo sát sao, phân công rõ trách nhiệm gắn với giám sát ở từng địa bàn bám sát từng địa bàn; công tác tuyên truyền được thực hiện sáng tạo, Chủ tịch UBND TP khẳng định: “Những kiến nghị của xã rất xác đáng. Như việc cần tập huấn kỹ càng cho thành viên các tổ bầu cử là việc mà TP đã chỉ đạo cần làm sâu, làm kỹ. 1 tổ bầu cử nhỏ mà chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng chung. Mọi công tác phải càng thành thạo càng tốt. Những kiến nghị từ cơ sở rất quan trọng và TP sẽ luôn đồng hành, cùng chung sức để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân”.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng cao nhất
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Bầu cử huyện Phúc Thọ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh cho biết, Huyện ủy – HĐND – UBND, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ đã ban hành 56 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử. Huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, các tổ chức phụ trách bầu cử, tập huấn, thông tin tuyên truyền.

Ủy ban Bầu cử huyện Phúc Thọ cũng đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, huyện sẽ bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại 12 đơn vị bầu cử; 550 đại biểu HĐND các xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 164 đơn vị bầu cử. Tính đến ngày 9-3, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành xong việc giới thiệu người ứng cử HĐND huyện và HĐND các xã, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng.
Làm việc với huyện Phúc Thọ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nêu rõ: “Từ thực tế, đoàn công tác thống nhất ghi nhận, biểu dương huyện đã có công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, chặt chẽ với quyết tâm cao; đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Chủ tịch UBND TP phân tích, từ xã Tích Giang đến huyện ủy, công tác chỉ đạo phục vụ bầu cử là điểm sáng của huyện. Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai tốt với tiến độ cụ thể. Đặc biệt, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng nhân dân; tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc từ cơ sở.
“Kết quả rõ nét nhất là nhân dân, cán bộ đảng viên trên địa bản tin tưởng, phấn khởi. Đây là điều quan trọng không chỉ cho ngày hội bầu cử mà còn cho sự nghiệp chính trị chung của địa phương”, Chủ tịch UBND TP nói.
Về các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị huyện tiếp tục chủ động trong mọi công việc, tình huống. Các cấp ủy đảng, các cơ quan thuộc Ủy ban bầu cử cần quyết liệt hơn nữa để đảm bảo tiến độ, chất lượng cao nhất; rà soát lại từng phần việc, gắn với trách nhiệm cụ thể...
Chủ tịch UBND TP cũng nhắc huyện cũng cần chú ý phát động các phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu kép và các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2021…
“Huyện cần bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày hội bầu cử toàn dân”, Chủ tịch UBND TP nhắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần