Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên gửi lời chào tới chính quyền, Nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp nhậm chức, đồng thời bày tỏ ước nguyện duy trì và cải thiện hơn nữa mối quan hệ hài hòa giữa giáo phận và chính quyền TP Hà Nội.

Gửi lời cảm ơn Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới chúc mừng lễ nhậm chức cũng như nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho rằng đây là tín hiệu vui cho ngày khởi đầu sứ mệnh của ông cũng như mối quan hệ giữa chính quyền TP với giáo phận Hà Nội.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.

Trong quá trình đó, Tổng Giám mục mong muốn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền TP Hà Nội để giữa hai bên có mối quan hệ vì lợi ích chung, mang tinh thần đối thoại.

Nhân danh cá nhân và thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP cảm ơn sự trao đổi chân thành, thẳng thắn của Linh mục Giuse Vũ Văn Thiên, chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, trở thành công dân chính thức của Hà Nội.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội khẳng định trong quá trình phát triển, chính quyền TP luôn kỳ vọng nhận được sư đóng góp và đồng hành của Nhân dân Thủ đô, trong đó có bà con công giáo, đưa sự nghiệp phát triển Thủ đô ngày càng được nâng cao về cả vật chất và tinh thần. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng kỳ vọng, giáo phận Hà Nội sẽ tích cực tuyên truyền vận động bà con Nhân dân, trong đó có bà con công giáo thực hiện tốt quy định pháp luật; đồng hành cùng chính quyền TP truyền lại đường lối chính sách của Đảng, nhà nước để bà con thực hiện tốt, đóng góp vào quá trình xây dựng phát triển thủ đô và đất nước.

Một lần nữa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội giành nhiều thành công trên cương vị mới, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đối thoại những vấn đề chung để giữa chính quyền TP và Tòa giám mục, giáo phận có mối quan hệ hòa hợp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.