Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/12, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 23, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã diễn ra phiên chất vấn. Trong phần trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Chất vấn tập trung 4 nhóm vấn đề chính
Phát biểu trước phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết sẽ tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Thứ nhất là mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung khôi phục ổn định phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn; thứ hai việc thành lập chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức; thứ ba về cải cách hành chính và nâng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cuối cùng tình hình an ninh trật tự, trấn áp tội phạm
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn
Đại biểu (ĐB) Phạm Quốc Bảo đặt vấn đề, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đời sống người dân gặp khó khăn, bên cạnh giải pháp chung của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh có giải pháp gì để tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng như doanh nghiệp ngành du lịch, lưu trú…?
Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm quan tâm bày tỏ sự lo lắng về chỉ số cạnh tranh của TP Hồ Chí Minh bị giảm; vỉa hè bị lấn chiếm, chất vấn nhiều lần, vẫn không có chuyển biến, lãnh đạo TP khẳng định làm rõ trách người đứng đầu… Hiện nay, ghi nhận có tình trạng vỉa hè bị tái chiếm, có quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, biến tướng thành bar vỉa hè hoạt động suốt đêm trên đường Phạm Văn Đồng (chạy xuyên qua 3 quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức) có ai bị xử lý hay chưa?
Cũng theo ĐB Tố Trâm, các dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, gây bức xúc cho người dân như dự án mở rộng đường Lương Định Của, cầu Thủ Thiêm 2, nguyên nhân chậm tiến độ do vướng mặt bằng… TP có tận dụng Nghị quyết 27 để đẩy nhanh tiến độ các dự án hay không?
ĐB Thi Thị Tuyết Nhung có mối quan tâm khác: “Tình hình an ninh trật tự còn nhiều vấn đề, tội phạm mua bán sử dụng ma túy diễn biến phức tạp, hình thành các đường dân mua bán ma túy lớn, người nghiện tăng 7%, người nghiện không có hồ sơ tăng 75%... Tình trạng này là nguy cơ làm nảy sinh các vấn đề xã hội như cho vay nặng lãi, mâu thuẫn xâm hại tính mạng… đây là những vấn đề đáng để quan tâm.
Kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu
Trả lời nội dung chất vấn của các đại biểu, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, về công tác phòng chống dịch Covid-19, kể từ ngày 23/1/2020, trên địa bàn có 142 ca nhiễm. Trong đó, có 32 ca trong cộng đồng, 110 ca nhiễm nhập cảnh chiếm. Cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly tập trung hơn 35.000 trường hợp; cách ly tại nhà hơn 41.000; xét nghiệm 191.000 mẫu. Trên địa bàn TP có 3 đợt dịch trong cộng đồng. Đợt 1, trong vòng 10 ngày khống chế được; đợt 2 không chế trong vòng 28 ngày và đợt 3 khống chế trong vòng 4 ngày (liên quan đến ca bệnh 1342), đến nay đã 7 ngày trôi qua chưa phát hiện thêm các ca nhiễm. Đợt 2 cách đợt 3 là 122 ngày.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, TP Hồ Chí Minh xác định phải xem công tác kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, gắn với mục tiêu kép duy trì phát triển kinh tế. Cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống bệnh, không chủ quan, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại, đặc biệt là trong trường học bệnh viện… phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch. Vận động người dân dân tham gia, mỗi người dân một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi gia đình là một pháo đài. Kiên trì nguyên tắc chống dịch, phát hiện sớm, kịp thời, truy vết, điều trị, nguồn lực tại chỗ, đảm bảo đủ thuốc, khẩu trang, nước khử khuẩn…
Ngành chức năng xây dựng các cấp độ cảnh báo dịch bệnh, biện pháp dự phòng, giám sát nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh tại các cửa khẩu, bệnh viện… Trường hợp vừa qua (ca bệnh 1342) là không thực hiện nghiêm quy định cách ly, vì vậy đã khởi tố vụ án để răn đe. TP quyết tâm giữ vững thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…
Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn trong đại dịch, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP đã có nhiều giải pháp, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngăn đà phá sản, khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động. Đến nay, TP đã hỗ trợ 559.362 người bị ảnh hưởng với số tiền 611 tỷ đồng. TP đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau, chỉ riêng đối tượng bán vé số, TP đã hỗ trợ cho hơn 20.000 người.
Về vấn đề tụt giảm năng lực cạnh tranh (PCI) ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đầu tư nước ngoài vào TP giảm 51% trong năm 2020. Trong giai đoạn 2016 - 2019, chỉ số cạnh tranh của TP tăng 5,4 điểm, trong khi đó, các tỉnh thành khác tăng nhanh nên TP bị tụt hạng… Trong thời gian tới, cải thiện môi trường đầu tư sẽ được thúc đẩy quyết liệt, cùng với giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp.
Hiện tại TP triển khai đề án sử dụng đất đai hiệu quả, rà soát các dự án chậm triển khai. Đất nông nghiệp chiếm 52% nhưng chỉ đóng góp chưa đến 1% vào GDP, vừa qua TP đã xin cho chuyển đổi hơn 26.000 ha đất nông nghiệp. Sắp tới TP sẽ công bố danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên công nghệ tiên tiến, mới, hạn chế đầu tư thâm dụng lao động lớn…
Về vấn đề lấn chiếm vỉa hè, Theo ông Nguyễn Thành Phong, Thành ủy có Chỉ thị số 11 về an toàn trật tự giao thông. Sau khi có Chỉ thị 11 đã đạt được kết quả nhất định. TP giao các quận huyện xây dựng tuyến đường mẫu, hàng tháng có xem xét… Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, về vấn đề lấn chiếm vỉa hè phải làm cuộc vận động, phải có sự tham gia hệ thống chính trị...
Về vấn đề các dự án giao thông trọng điểm bị chậm trễ, theo ông Nguyễn Thành Phong, trong giai đoạn 2016 - 2020, TP đã triển khai chương trình đột phá, nhiều công trình giao thông đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng… Tuy nhiên, do khó khăn về vốn đầu tư và mặt bằng, nhiều dự án bị chậm. Trong thời gian qua, các dự án BT bị dừng khá dài. Trong thời gian tới TP thực hiện một số giải pháp, đẩy nhanh hoàn thiện các công trình dở dang, yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương phải cam kết giải phóng mặt bằng, chấn chỉnh công tác đầu tư, không dàn trải, sẽ có giải pháp về vốn, mặt bằng để đảm bảo khép kín đường vành đai 2 và 3…
Về công tác phòng chống tội phạm, theo Chủ tịch UBND TP, các loại tội phạm xâm phạm tài sản gia tăng, tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp, tín dụng đen, gây phiền hà cho bộ phận người dân… Trong năm 2020, TP đã kéo giảm được 3.855 vụ, phá án hơn 75%... Bên cạnh đó, củng cố Ban chỉ đạo 138, xác định rõ vai trò người đứng đầu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nâng cao dự báo tình hình, không để bất ngờ; triển khai đề án nâng cao phòng chống ma túy trên địa bàn TP… Công an tham mưu, thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, chuyển hoá địa bàn, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần